Khen thưởng 4 tập thể và 21 cá nhân trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý hoạt động liên tỉnh

- Chiều 7-6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Qua công tác nghiệp vụ, tháng 4- 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh gồm: Sơn La – Phú Thọ - Tuyên Quang – Lào Cai – Yên Bái. Nhận định đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, Công an tỉnh đã tiến hành xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh để đấu tranh, bóc gỡ. 

Chuyên án kết thúc vào tháng 5-2023. Kết quả, lực lượng Công an đã đấu tranh bắt giữ 8 đối tượng ở các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang; thu giữ 9 kg ma tuý các loại và nhiều vật chứng liên quan khác. 

Việc triệt phá thành công đường dây mua, bán trái phép ma túy hoạt động liên tỉnh là thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Tuyên Quang và các đơn vị liên quan. Đồng thời, thể hiện sự hiệp đồng tác chiến không khoan nhượng với tội phạm về ma túy của lực lượng Công an các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an “Đánh cả đường dây không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng cầm đầu”. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân. 

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục