Khởi tố nam thanh niên trốn cách ly đi uống rượu

Ngày 12-10, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Khánh, 29 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc để điều tra về hành vi 'chống người thi hành công vụ'.

Công an lấy lời khai của bị can Bùi Văn Khánh (bìa trái) - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Ngọc Lặc, khoảng 20h30 ngày 6-10, tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 của xã Minh Tiến phát hiện Bùi Văn Khánh - là công dân từ vùng dịch ở các tỉnh phía Nam về địa phương, thuộc diện phải cách ly tại gia đình - đã tự ý bỏ trốn sang xã Minh Tiến để uống rượu.

Khi bị tổ giám sát cộng đồng của xã Minh Tiến yêu cầu trở về nhà để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Khánh không chấp hành mà còn có hành động chống đối, dùng dao dọa chém các thành viên tổ công tác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, tước dao và lập biên bản vụ việc Khánh tự ý rời khỏi nơi cách ly. Trong khi bị lập biên bản, Khánh tiếp tục có hành vi chống đối và xé nát tờ biên bản.

Theo Tuổi Trẻ Online

Tin cùng chuyên mục