Tuyên phạt 54 năm tù cho 6 bị cáo lưu hành tiền giả

Ngày 2/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 6 bị cáo trong nhóm lưu hành tiền giả liên tỉnh với tổng cộng 54 năm tù giam.

Các bị cáo trong nhóm lưu hành tiền giả liên tỉnh bị tuyên phạt tổng cộng 54 năm tù. 

Trước đó, ngày 27/5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo gồm: Huỳnh Châu Phú (27 tuổi, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang); Tô Văn Ni (29 tuổi, huyện Thới Bình, Cà Mau); Đoàn Minh Lễ (27 tuổi, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu); Trần Hồng Hải (24 tuổi, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre); Nguyễn Trần Quốc Nhiên (20 tuổi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và bị cáo Nguyễn Trà My (27 tuổi, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) cùng tội lưu hành tiền giả. Trong số 6 bị cáo trong vụ án, bị cáo Trần Hồng Hải có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 19/7/2020, Trần Hồng Hải điều khiển xe mô-tô biển số 71B1-994.32 đến trước nhà số 495 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An (Long An) dừng xe mua 50 tờ vé số của anh Nguyễn Trần Tiến. 

Hải dùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, số seri EJ 19000001 trả tiền mua vé số. Nhận tiền, anh Tiến nghi là tiền giả nên tri hô, Hải bỏ chạy sau đó bị bắt giữ. Khám xét người Hải và nơi ở, lực lượng Công an thu giữ thêm 153 tờ tiền giả cùng mệnh giá 500.000 đồng. Trong quá trình điều tra, Hải khai nhận số tiền giả được mua của Tô Văn Ni trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. 

Ngày 29/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ni và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ni. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ tiền giả và mời Huỳnh Châu Phú và Nguyễn Trần Quốc Nhiên đang có mặt tại phòng trọ của Ni về làm việc. Cả 3 thừa nhận việc thực hiện lưu hành tiền giả. Từ lời khai của các bị can, cơ quan Công an xác định Đoàn Minh Lễ và Nguyễn Trà My liên quan đến việc lưu hành tiền giả trong đường dây này. 

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh xác định Huỳnh Châu Phú là người cầm đầu đường dây lưu hành tiền giả tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ tháng 5/2020 đến ngày 10/8/2020, Phú đã lưu hành trên 511 triệu đồng tiền giả, thu lợi bất chính gần 70 triệu đồng. 

Số tiền giả Phú bán cho Tô Văn Ni là 236 triệu đồng, Đoàn Minh Lễ là 269 triệu đồng và Nguyễn Trà My là 6,5 triệu đồng. Sau đó, Đoàn Minh Lễ bán cho Nguyễn Quang Minh là 75 triệu đồng tiền giả lấy 20 triệu tiền thật nhưng Minh chưa trả tiền thật cho Lễ thì bị phát hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Số tiền giả còn lại, Lễ bán cho các đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 triệu đồng, bán cho Tô Văn Ni là 90 triệu đồng, thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Số tiền giả Tô Văn Ni mua của Phú và Lễ được bán cho Trần Hồng Hải là 112,5 triệu đồng, bán cho Nguyễn Trần Quốc Nhiên là 98,5 triệu đồng và một số người khác chưa xác định được. Ni thu lợi bất chính 60 triệu đồng. 

Các bị cáo Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên sau khi mua tiền giả đã bán lại cho nhiều đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Riêng Nguyễn Trà My, sau khi mua 6,5 triệu đồng tiền giả đã dùng 500 nghìn đồng tiền giả đi mua quần áo thì bị phát hiện. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với My. Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Châu Phú mức án 15 năm tù, bị cáo Tô Văn Ni 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Trần Quốc Nhiên 10 năm tù, bị cáo Trần Hồng Hải 7 năm tù, bị cáo Đoàn Minh Lễ và bị cáo Nguyễn Trà My cùng mức án 5 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Riêng bị cáo Đoàn Minh Lễ ngoài mức án 5 năm tù còn phải chịu mức án 16 năm tù về tội lưu hành tiền giả mà Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên trước đó. Tổng hình phạt bị cáo Đoàn Minh Lễ phải chịu mức án 21 năm tù.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục