Các đại biểu dự lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025. Ảnh: Thanh Phúc
Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35; Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến với điểm cầu 6 huyện trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chi đạo tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Phúc
Diễn đàn quan trọng về chính luận và tư tưởng
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung khẳng định: Cuộc thi là hoạt động chính trị sâu sắc, góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Việc phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, cá nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn cần chủ động vào cuộc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng cuộc thi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, nhằm thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, giảng viên, sinh viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai ở các địa phương, đơn vị.
Đồng chí Phan Việt Hòa, Trưởng phòng Báo Điện tử, Báo Tuyên Quang phát biểu hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Thanh Phúc
Đa dạng thể loại, đối tượng tham gia
Ban Tổ chức cuộc thi khuyến khích các tác giả lựa chọn đề tài gắn với thực tiễn địa phương như: kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; bảo vệ, lan tỏa các giá trị văn hóa cách mạng, truyền thống lịch sử quê hương cách mạng Tuyên Quang.
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Thanh Phúc
Ngoài ra, các nhóm chủ đề được Ban Tổ chức cấp Trung ương định hướng tiếp tục là cơ sở quan trọng cho các tác phẩm: Bảo vệ, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lan tỏa đường lối, chính sách của Đảng, thành tựu 40 năm đổi mới; phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái; tổng kết thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Lê Thùy
Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, tạp chí khoa học, phát thanh, truyền hình, video clip. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, mỗi thể loại không quá 1 bài. Các tác phẩm phải là sáng tạo mới, chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính chính luận, tính thời sự, lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ sắc sảo, thể hiện quan điểm rõ ràng và tinh thần đấu tranh cao.
Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu huyện Sơn Dương. Ảnh Huy Hoàng
Tác phẩm cần tuân thủ đúng quy định về hình thức và thời lượng: báo chí tối đa 2.500 từ; video clip không quá 5 phút; phát thanh, truyền hình không quá 30 phút/kỳ và tối đa 3 kỳ mỗi tác phẩm; bài tạp chí khoa học từ 4.000 - 6.000 từ.
Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của tỉnh chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức thi cấp cơ sở, tập huấn, hướng dẫn xây dựng tác phẩm; sàng lọc, đánh giá, lựa chọn bài dự thi chất lượng cao gửi về tỉnh.
Các đại biểu dự lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại huyện Hàm Yên. Ảnh: Trang Tâm
Đối với cấp tỉnh, các đơn vị gửi bài và hồ sơ đầy đủ trước ngày 5/6/2025, gồm: bản cứng, bản mềm, thông tin tác giả, cam kết bản quyền, báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức cuộc thi tại đơn vị.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Quốc Việt
Tuyên Quang – nơi là “Thủ đô kháng chiến”, cái nôi của cách mạng Việt Nam – luôn ý thức rõ vai trò đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi lần này là cơ hội để tỉnh tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những tác phẩm chính luận có chiều sâu, sắc sảo, phản ánh hơi thở thời đại và bản lĩnh chính trị vững vàng của người làm báo, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên.
Đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Na Hang. Ảnh: Thanh Phúc
Tại Lễ phát động, Ban Chỉ đạo 35 đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.
Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lâm Bình. Ảnh: Minh Hoa
Sau lễ phát động, TS Lê Thị Chiên, giảng viên chính, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, định hướng chủ đề và kỹ năng xây dựng tác phẩm chính luận tham gia cuộc thi.
Tiến sĩ Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tuyên Quang có nhiều lợi thế để gặt hái những thành công Qua nhiều năm theo dõi, tôi nhận thấy rằng tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều lợi thế để triển khai cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều đầu tiên nhận thấy đó là, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo làm cho cuộc thi đi vào nền nếp, tạo ra khí thế và là nguồn cổ vũ cho cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi, điều này không phải địa phương nào cũng có được. Cũng chính từ sự quan tâm đó mà trong nhiều năm qua, các tổ chức, cơ sở đảng có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và thu hút đông đảo đối tượng tham gia cuộc thi. Điểm nổi bật nữa Tuyên Quang là vùng đất cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến và tinh thần đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa bản địa đây chính là nguồn đề tài vô cùng dồi dào, đặc sắc để các tập thể, cá nhân khai thác, thể hiện. Điều này đã chứng minh Tuyên Quang là địa phương nằm trong nhóm có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất và cũng có chất lượng nhất. Tôi mong rằng Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều giải lớn trong các cuộc thi, từ đó góp phần lan tỏa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Hàm Yên Tiếp tục triển khai cuộc thi hiệu quả, tạo sức lan toả sâu rộng Năm 2025 là năm thứ 5 huyện Hàm Yên cùng các đơn vị trong toàn tỉnh hưởng ứng Cuộc thi của Trung ương. Trên cơ sở tiếp nối thành công của các cuộc thi chính luận các năm trước, cuộc thi tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt trong giai đoạn Đảng ta đang thực hiện chủ trương xắp sếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thì cuộc thi lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản và tạo sức lan toả sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các chi đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, tích cực triển khai cuộc thi với tinh thần khẩn trương tạo sức lan toả rộng khắp và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho giảng viên, sinh viên Ngay sau khi Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng bộ, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và sinh viên toàn trường. Việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến các đối tượng, tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, đối với sinh viên thì việc hưởng ứng cuộc thi sẽ góp phần tăng cường tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, giúp tăng sức “đề kháng” của sinh viên trước những thông tin sai trái, xấu độc, thù địch trên mạng xã hội hiện nay. Từ trước đến nay, nhà trường luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Do đó công tác bồi dưỡng, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Qua đó sẽ góp phần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất và ngày phát triển. Đồng chí Phan Việt Hòa, Trưởng phòng Báo Điện tử, Báo Tuyên Quang Thể hiện trách nhiệm của phóng viên Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là sứ mệnh của toàn xã hội và đặc biệt là những người làm công tác tuyên truyền. Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là dịp thể hiện trách nhiệm của mình đối với chế độ và khả năng tuyên truyền những giá trị tốt đẹp mà Đảng mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Thông qua cuộc thi, phóng viên sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng lập luận sắc bén, khả năng nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề lý luận chính trị và thực tiễn trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta sẽ đóng góp tiếng nói của mình trong công cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá chế độ, chống phá Đảng và những giá trị tư tưởng của Đảng. Mỗi một bài viết, mỗi một luận điểm trong bài thi sẽ là một viên gạch vững chắc góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững mạnh. Tôi sẽ tiếp tục trau dồi trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí chính luận. Qua đó góp phần hình thành các sản phẩm báo chí truyền thông có tính chiến đấu cao, phục vụ bảo vệ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ngay sau khi Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025, Nhà trường sẽ thông tin đầy đủ kế hoạch, thể lệ cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên. Quá trình thực hiện bám sát các văn bản chỉ đạo Cuộc thi của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tuyên Quang. Phát huy kết quả đạt được của năm 2024, nhà trường tiếp tục giao nhiệm vụ cho các khoa, phòng, lớp học, đồng thời động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên tham gia Cuộc thi. Sau khi nhận bài dự thi, Hội đồng khoa học nhà trường sẽ góp ý để các tác giả bổ sung, hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Chúng tôi xác định việc tham gia Cuộc thi là góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường, từ đó nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đoàn phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) Không ngừng rèn luyện, học hỏi để vững tư tưởng, vững lập trường, bản lĩnh chính trị Với sức trẻ, nhiệt huyết của một người đoàn viên, người cán bộ trẻ, tôi sẽ tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi. Thông qua cuộc thi, tôi có thể vừa rèn luyện khả năng viết, tư duy lý luận phục vụ cho công việc và từ đó đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đồng thời, tôi cũng sẽ tuyên truyền, triển khai đến các đoàn viên, thế hệ trẻ trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tích cực học tập, không ngừng rèn luyện, học hỏi để vững tư tưởng, vững lập trường, bản lĩnh chính trị. Quan trọng nhất là phải nắm được lịch sử hào hùng của dân tộc, công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước để từ đó thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần nhiệt huyết, sự nhận thức đúng đắn của tuổi trẻ để mạnh dạn đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thông tin giả, thông tin không đúng sự thật. |
Gửi phản hồi
In bài viết