1.241 tân binh lên đường nhập ngũ

- Sáng 18-2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn 1.241 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Sơn Dương tặng hoa và quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương dự và chỉ đạo có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Quân khu 2.

Trong số 1.241 tân binh nhập ngũ năm 2022, có 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 241 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân là: Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, trường Sỹ quan Lục quân 1, Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 (Quân khu 2), Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên thực hiện nghi thức đốt đuốc động viên tân binh thực hiện nghĩa vụ. Ảnh: Thu Hương

Số lượng và chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với năm 2021. Tân binh đạt sức khỏe loại 1 chiếm 12,6%, sức khỏe loại 2 chiếm 47,2%, sức khỏe loại 3 chiếm 40,2%. Tân binh có trình độ chuyên môn đại học là 2 tân binh, chiếm 0,16%; cao đẳng 5 tân binh, chiếm 0,4%; trung cấp 10 tân binh, chiếm 0,8%; tốt nghiệp THPT 902 tân binh, chiếm 72,7%; tốt nghiệp THCS 322 tân binh, chiếm 25,94%.

Tân binh là dân tộc thiểu số chiếm gần 70%, tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 80%. 100% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng
tân binh huyện Sơn Dương lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. 100% tân binh nhập ngũ tiêm ít nhất 2 mũi vắc-xin, được xét nghiệm PCR trước 1 ngày và test nhanh Covid-19. Các địa phương trong tỉnh thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên với thời gian không quá 25 phút và thực hành giao quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Sau đây là một hình ảnh tại buổi giao nhận quân trên địa bàn toàn tỉnh:

Tân binh huyện Sơn Dương háo hức lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Thân Ngọc Hiếu thuộc đơn vị nhận quân Công an tỉnh, nữ tân binh duy nhất tham gia nghĩa vụ năm 2022.

 Tân binh xã Kiến Thiết ( Yên Sơn) quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ.

 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Hàm Yên tặng hoa các tân binh. Ảnh: Lý Thịnh

Không khí giao nhận quân sôi nổi tại địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Người thân lưu luyến tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tân binh huyện Na Hang hăng hái trong ngày hội tòng quân.

100% tân binh được xét nghiệm PCR và test nhanh Covid-19 trước ngày nhập ngũ.

Trước đó, chiều 17-2, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đã tặng giấy khen cho 38 công dân tiêu biểu, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2022. Thành đoàn Tuyên Quang cũng đã khen thưởng cho 38 đoàn viên, thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tân binh. Ảnh: Thu Hương

Việc khen thưởng cho các công dân viết đơn tình nguyện trước ngày lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là sự động viên, khích lệ  cho các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bích Hằng - Thu Hương - Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục