Bình yên Yên Phú

- Ở xã Yên Phú (Hàm Yên), phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Mỗi thôn, xóm phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, đồng lòng chung sức bảo vệ làng quê bình yên, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống.

Ngày mới nơi “vùng lõm”

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phú nói: mời các nhà báo đến thăm khu Gò Đá thuộc thôn 1A Thống Nhất, nơi từng được ví là “vùng lõm” của xã sẽ hiểu rõ nhất những chuyển biến rõ nét trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Đồng chí Hiền giải thích, sở dĩ gọi là "vùng lõm" là bởi nơi đây có 29 hộ dân đều là dân tộc Mông với 165 nhân khẩu. Trước đây, do đường sá đi lại cách trở, trình độ dân trí chưa đồng đều, bà con sống khá khép kín, chưa tích cực tham gia công việc chung của thôn, của xã. Cũng vì nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật, một số bà con bị xúi giục, đã từng tin, nghe theo lời kẻ xấu, khiến đời sống thấp hơn so với mặt bằng chung của xã. Nhưng đó là chuyện xưa, nay Gò Đá đã đổi thay rất nhiều…

Dù mấy hôm trước trời mưa nhưng đường từ Quốc lộ 2 rẽ vào khu Gò Đá, ô tô, xe máy vẫn chạy bon bon. Tuyến đường hơn 2 km đã được Nhà nước đầu tư mở rộng, chuẩn bị đổ bê tông. Những ấn tượng đầu tiên ở Gò Đá là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trước cửa nhà, ảnh chân dung Bác Hồ được treo trang trọng trong mỗi nhà; sự thân thiện, chân thành của bà con dân tộc Mông nơi đây như níu chân khách.

 Đường mở về khu Gò Đá.

Quây quần bên ấm trà nóng hổi, như được cởi mở tấm lòng, ông Hoàng Văn Sỳ, dân tộc Mông chia sẻ, chính sự kiên trì, tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích của cán bộ, lực lượng công an các cấp và cán bộ thôn đã giúp ông và bà con hiểu rõ, nâng cao ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ việc hiểu rõ bản chất, phân biệt được tốt, xấu nên bà con đã không còn tin, không nghe, không làm theo những kẻ xấu, tránh bị lợi dụng, lôi kéo vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Sỳ khoe, vừa hôm đầu tháng 8, thôn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhà văn hóa, bà con đến dự đông đủ, vui lắm. Các con ông còn tham gia biểu diễn văn nghệ, ông cũng tham gia ý kiến góp phần tạo không khí vui tươi, thành công của Ngày hội. Đây là dịp ý nghĩa bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, tăng niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền. Đó còn là dịp để bà con giao lưu, tô thắm tình đoàn kết, cùng nhau đề cao ý thức tham gia bảo vệ xóm làng bình yên từ ý thức bảo vệ tài sản không tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng trộm cắp; bảo ban nhau không mua, bán, vận chuyển hàng cấm, không phá rừng...

Còn anh Lý Văn Chí, dân tộc Mông bày tỏ, qua được tuyên truyền, vận động, anh và đa số các chủ hộ ở đây đều ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Mọi người hiểu, bảo ban nhau nêu cao ý thức tự giác không đi lao động trái phép, không đốt pháo nổ, tích cực tố giác tội phạm… góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, xã.

Anh Chí khẳng định: “Cuộc sống người Mông ở khu Gò Đá như bước sang ngày mới tươi sáng, sẽ ngày càng khấm khá hơn. Hộ nào cũng đều được dùng điện lưới. Nhà nước quan tâm đầu tư làm 5 giếng khoan giúp bà con có nước sạch dùng quanh năm. Những hộ nghèo như gia đình mình có nhà dột nát còn được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới theo quy định nên đã an cư lạc nghiệp. Các hộ cùng bảo ban nhau cách chăn nuôi gà, lợn, trâu, bò sao cho hiệu quả kinh tế. Đất vườn đồi không còn bỏ hoang nữa mà thay vào đó là màu xanh của nương ngô, vườn cây cam, na và rừng keo. Vui nhất là có đường rộng rồi, giao thương đều thuận, các cháu nhỏ đi học dễ dàng hơn…”

An ninh trật tự ở địa phương được bảo đảm, giữ vững giúp bà con dân tộc Mông ở khu Gò Đá yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng với lộ trình về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, xã Yên Phú được lựa chọn xây dựng trở thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Yên Phú cho biết: là xã có địa bàn rộng, đông dân cư (trên 9.200 nhân khẩu) có Quốc lộ 2 chạy qua dài 18 km nên xã tiềm ẩn xảy ra các vụ việc về trật tự xã hội. Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng lộ trình. Trong đó yêu cầu tiên quyết, phong trào phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an xã đã xử lý, phối hợp xử lý 12 vụ việc đánh bạc, sử dụng trái phép ma túy, gây rối tại khu dân cư… Công an xã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với MTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Từ năm 2021 đến nay, xã đã tổ chức được 44 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 2.500 lượt cán bộ, nhân dân. Công an xã đã thu 3 súng tự chế, được nhân dân cung cấp 14 nguồn tin có giá trị về các vụ đánh bạc, thanh thiếu niên tụ tập có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật, vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép… Tiêu biểu, ngày 26- 4- 2021, hai công dân của xã là Nguyễn Văn Khoa, ở thôn Làng Chiềng và bà Hoàng Thị Thoa, ở thôn 1B Thống Nhất đã đề cao cảnh giá, kịp thời phát hiện, tố giác về việc nghi 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Từ tin báo tố giác giá trị đó giúp Công an xã, Công an huyện nhanh chóng xác minh làm rõ, đưa 7 đối tượng nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế, góp phần quan trọng hạn chế nguồn lây dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài xâm nhập vào huyện, vào tỉnh.

Công an xã, huyện tìm hiểu về hiệu quả mô hình tự quản “Ánh sáng an ninh” ở thôn 5 Thống Nhất.

Công an cũng đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu UBND xã kiện toàn, nâng cao hiệu quả của 17 mô hình tự quản, 23 tổ hòa giải ở 23 thôn, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu như mô hình “Ánh sáng an ninh” ở thôn 5 Thống Nhất, tổ tự quản về an ninh trật tự thôn 1A Thống Nhất…  

Ông Hà Thế Chuyền, Tổ trưởng Tổ tự quản “Ánh sáng an ninh” thôn 5 Thống Nhất khẳng định, từ khi dọc tuyến Quốc lộ 2 qua thôn 1 km có bóng điện chiếu sáng vào ban đêm giúp giảm đáng kể các vụ tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản. Xuất phát từ lợi ích thiết thực, các hộ dân đã đồng thuận cao, tự nguyện đóng tiền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng và đóng tiền điện mỗi tháng. Kinh phí sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch được nhân dân đồng tình ủng hộ. 9 thành viên của tổ là những người gương mẫu, có uy tín, tích cực tham gia hòa giải ở thôn, vận động thành viên gia đình, nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, nhờ đó giúp hạn chế xảy ra các vụ việc phức tạp, chung sức xây dựng thôn, xóm bình yên, an toàn.

Sự đồng lòng, chung sức, trách nhiệm của nhân dân xã Yên Phú trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc càng thể hiện rõ niềm tin yêu của nhân dân với Đảng. Tình hình an ninh trật tự ở địa phương luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để xã nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại về đích nông thôn mới đúng lộ trình.

Phóng sự: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục