Điện về bản xa

- Tết Quý Mão năm 2023 là một cái Tết thật đặc biệt với đồng bào dân tộc Mông, Dao ở nhiều thôn trên địa bàn xã Hùng Lợi (Yên Sơn) vì đã được hưởng lợi từ điện lưới quốc gia. Có điện, cuộc sống khó khăn trước đây sẽ được đẩy lùi, bà con chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Cuộc sống bước sang trang mới

Niềm vui được nhân lên sau 33 năm, lần đầu tiên 306 hộ dân của đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn đặc biệt khó khăn như: Khuổi Ma, Tấu Lìn và Bum Kẹn, xã Hùng Lợi được sử dụng điện lưới quốc gia.

Cán bộ, công nhân ngành Điện, đóng điện tại trạm biến áp thôn Tấu Lìn, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) phục vụ bà con nhân dân trước Tết Quý Mão 2023.

Khuổi Ma là thôn nằm cách trung tâm của xã khoảng 10km, giao thông đi lại rất khó khăn, cả thôn có 66 hộ với 362 nhân khẩu. Gần 6 tháng trước, nhìn thấy những cây cột điện cao thế được dựng lên, đồng bào Mông ai cũng vui mừng, phấn khởi. Đặc biệt ngày 14-1-2023, nhân dân trong thôn đón nguồn điện lưới quốc gia. Ánh sáng về với những ngôi nhà của đồng bào như xua tan đi cái lạnh nơi rừng núi cao. Đồng bào Khuổi Ma vui lắm, cả thôn chung nhau mổ bò, ăn mừng có điện.

Anh Sầm Văn Páo, Trưởng thôn phấn khởi chia sẻ: “Năm 1990, đồng bào dân tộc Mông di cư từ tỉnh Cao Bằng về xã Hùng Lợi (Yên Sơn) sinh sống. Đồng bào dân tộc Mông luôn nghe theo Đảng, Bác Hồ định canh, định cư, yên tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mùa xuân này vui hơn vì bà con đã được sử dụng điện lưới quốc gia, niềm ước ao bao lâu nay đã thành hiện thực. Nhân dân không còn phải dùng đèn, tua bin nước hay điện năng lượng mặt trời, có điện lưới quốc gia bà con vui lắm, sắm đủ thứ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất...”.

Bà Triệu Thị Quyết, thôn Bum Kẹn cho biết: “Trước đây không có điện mọi người trong thôn chủ yếu sử dụng đèn dầu, bếp củi, ai cũng ước mơ có điện lưới quốc gia kéo về từng nhà. Vui lắm Tết này có điện, lại còn được cán bộ hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, đảm bảo. Từ nay cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số như gia đình bà sẽ bước sang trang mới, trẻ con trong thôn học bài buổi tối đỡ vất vả hơn. Riêng gia đình bà đã mua được tivi, tủ lạnh, đầu tư máy xay xát, máy bơm nước, mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bà con trong thôn và xã”.

Bà con nhân dân  thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) vui mừng khi có điện lưới quốc gia.

Cùng với Khuổi Ma, các thôn Bum Kẹn, Tấu Lìn cũng được hòa điện lưới quốc gia, người dân rất phấn khởi. Anh Sầm Văn Sình, thôn Tấu Lìn cho biết, trước kia, những vật dụng như: Tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt... xa lạ với gia đình anh và nhiều hộ trong thôn lắm. Không có điện, việc phát triển kinh tế khó khăn, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt còn hạn chế... Tháng 7-2022, xã triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước kéo đường điện lên thôn, nhân dân vô cùng phấn khởi. Nhà hiến đất đồi, ruộng để nhanh chóng giải phóng mặt bằng để công trình điện lưới quốc gia được thi công. Nay có điện, gia đình anh mua ti vi, đầu tư máy quay mật ong, máy xay xát phục vụ bà con trong thôn, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

Niềm tin vào tương lai

Điện về các thôn khó khăn xã Hùng Lợi mang theo niềm tin vào sự đổi thay. Ông Cao Thế Nghĩa, Phó Giám đốc Điện lực Yên Sơn cho biết, Dự án cấp điện lưới cho các thôn Khuổi Ma, Bum Kẹn, Tấu Lìn, xã Hùng Lợi triển khai tháng 7-2022 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 27,5 tỷ đồng. Công trình sau gần 6 tháng thi công, được bàn giao và đưa vào sử dụng trước 15 ngày so với dự kiến, cấp điện kịp thời cho 306 hộ dân vui xuân đón Tết Quý Mão. Sau khi tiếp nhận lưới điện, các cán bộ kỹ thuật của Điện lực Yên Sơn đã tổ chức nghiệm thu, hướng dẫn bà con nhân dân cách sử dụng điện an toàn, đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đấu nối để cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất cho nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại lễ đóng điện thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Đồng chí Lê Văn Chí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn khó khăn của xã là chủ trương lớn, mang nhiều ý nghĩa của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay toàn xã có 1.707 hộ với 7.716 nhân khẩu, sinh sống tại 16 thôn, có trên 98,5% các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Đặc biệt, điện về thắp sáng mỗi ngôi nhà, thắp lên niềm tin, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cùng xã hoàn thành tiêu chí về điện nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn. Có điện lưới quốc gia, UBND xã sẽ vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng hiệu quả nguồn điện để áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh trật tự, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Phùng Văn Toàn, thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) sử dụng máy xay xát bằng điện.

Cuộc sống ấm no, sung túc đang dần hiện hữu trên mảnh đất Hùng Lợi khi điện lưới quốc gia đã về với các thôn Khuổi Ma, Bum Kẹn, Tấu Lìn. Đồng bào ai cũng hy vọng, tin tưởng và đồng lòng mai đây sẽ xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục