Đón Tết tại chốt để bảo vệ rừng

- Tết đang đến gần cũng là lúc mọi người sum vầy cùng gia đình, người thân. Thế nhưng đâu đó trong thăm thẳm của đại ngàn, rừng sâu vẫn còn những con người đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng. Với họ, Tết cũng gắn với rừng.

Cán bộ kiểm lâm, nhân viên tuần rừng trạm kiểm lâm Bắc Vãng (Hạt Kiểm lâm Na Hang) chỉnh trang khuôn viên trạm chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

Cán bộ kiểm lâm Trạm kiểm lâm Phúc Sơn (Hạt Kiểm lâm Lâm Bình) trang trí cành đào chuẩn bị đón Tết tại trạm.

Tại Trạm kiểm lâm Bắc Vẵng, các cán bộ kiểm lâm, nhân viên tuần rừng đã chủ động trồng thêm rau xanh trên các bè nổi để cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Nhân viên tuần rừng tại chốt bảo vệ rừng Khuôn Phay (Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình) chủ động nuôi cá lồng làm nguồn thực phẩm dự trữ phục vụ Tết của chốt.

Trạm kiểm lâm Phúc Sơn (Hạt Kiểm lâm Lâm Bình) tự trang bị ti vi phục vụ đời sống tinh thần dịp Tết cho cán bộ kiểm lâm, nhân viên tuần rừng làm việc tại trạm.

Những phần quà Tết của cơ quan, ban, ngành tỉnh được mang đến tận chốt kiểm lâm Song Long, chốt kiểm lâm xa nhất trên vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Tết tại chốt kiểm lâm Song Long (Hạt Kiểm lâm Lâm Bình) có đầy đủ hoa quả, bánh kẹo, chè - Chốt kiểm lâm Song Long hiện có 2 kiểm lâm viên và 2 nhân viên tuần rừng, chốt thực hiện quản lý, bảo vệ 7.000 ha rừng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ra thăm, tặng quà, động viên các nhân viên tuần rừng của chốt bảo vệ rừng Khuôn Phay (Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình) - Chốt bảo vệ rừng Khuôn Phay có 3 nhân viên tuần rừng quản lý bảo vệ 11.000 ha rừng phòng hộ trên vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang.

Nhân viên tuần rừng Nguyễn Văn Ánh, chốt bảo vệ rừng Khuôn Phay (Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình) treo điện thoại để hứng sóng gọi về cho gia đình.

Phóng sự ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục