Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương

- Ngày 25-1-2021, tức 23 tháng Chạp Tết Nhâm Dần, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ, Công An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình "Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương". Hơn 1.200 chiếc bánh chưng gói, luộc ở chùa An Vinh (TP Tuyên Quang) được đơn vị phối hợp trao tặng cho các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động trên đã lan tỏa yêu thương mạnh mẽ đến với cộng đồng.

Chương trình "Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương".

Từ 3 giờ sáng các tăng ni, phật tử chùa An Vinh đã dậy sớm đãi gạo, đỗ chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng.

Mỗi người một tay, tuy vất vả nhưng ai cũng vui, phấn khởi.

Phần nguyên liệu đỗ xanh đãi sạch vỏ để làm nhân bánh chưng.

Lá dong được rửa sạch, lau khô phục vụ cho công đoạn gói bánh.

Chùa An Vinh từ sáng sớm đã nhộn nhịp công đoạn gói hơn 1.200 chiếc bánh chưng theo kế hoạch.

Các phật tử tuy đã cao tuổi song vẫn xung phong đi gói bánh chưng.

Các nghệ nhân gói bánh chưng cao tay trên địa bàn được huy động gói bánh.

Những mẻ bánh chưng nóng hổi được luộc xuyên đêm đã ra lò.

Vận chuyển bánh chưng đi tặng các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Sự chung tay của các đơn vị, làm cho chương trình thêm ý nghĩa.

Thay mặt các đơn vị phối hợp, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 200 chiếc bánh chưng cho Cơ sở 2 thu dung và diều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh.

Phóng sự ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục