Người dân thành phố Tuyên Quang tiễn ông Công, ông Táo chầu trời

- Theo thông lệ hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam đều duy trì phong tục tiễn ông Công, ông Táo về trời. Để hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Báo Tuyên Quang cùng các tăng ni, phật tử, người dân thành phố Tuyên Quang tổ chức hướng dẫn người dân thả cá, thu gom túi ni lông, vàng mã đúng nơi quy định.

Từ sáng sớm người dân thành phố Tuyên Quang đã đi lựa chọn mua cá chép để về cúng ông Công, ông Táo.

Chợ hoa Tam Cờ tấp nập người mua.

Người dân thả cá chép ra sông Lô.

Thậm chí có những gia đình phóng sinh những con cá chép cỡ lớn.

Địa điểm thả cá phóng sinh được chuẩn bị chu đáo, an toàn cho người dân.

Túi ni lon được người dân thu gom để mang đi xử lý.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tuần tra xử lý các hành vi kích,
bắt cá sau khi người dân thả cá phóng sinh ra sông Lô.

 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được đảm bảo tại các điểm thả cá.

Phóng sự ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục