Nhộn nhịp Tết ông Công, ông Táo

- Theo tín ngưỡng dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân trên khắp mọi miền đất nước lại cúng ông Công, ông Táo nhằm báo cáo với Ngọc Hoàng kết quả một năm làm ăn của gia chủ. Tại thành phố Tuyên Quang, không khí người dân tấp nập đi sắm Tết ông Công, ông Táo nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.

Mỗi gia đình đều đi sắm đủ bài vị ông Công, ông Táo để cúng.

Người dân chọn mua cau về cúng.

Loại chép đỏ rất được ưa chuộng.

Hàng xôi gấc đắt khách.

Nhiều người mua giò lụa về cúng ngày 23.

Nghi lễ cúng ông Công, ông Táo của người dân.

Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức cho người dân thả cá phóng sinh ở khu vực bến phà cũ, phường Minh Xuân.

Rất đông người dân đến đây thả cá phóng sinh ra sông Lô.

Các Phật tử chuẩn bị nghi lễ phóng sinh cá.

Trẻ em được bố mẹ giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc.

Phóng sự ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục