Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc

- Trong không khí đón xuân mới, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Chiêm Hóa tấp nập xuống phố, không khí ngày hội càng thêm rộn ràng, ngập tràn sắc màu.

Huyện Chiêm Hóa có 18 dân tộc anh em cùng chung sống như: Kinh, Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Sán Dìu… Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Tất cả được hiện hữu rực rỡ trong không gian trưng bày văn hóa tại chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa Xuân Quý Mão 2023.

Không gian văn hóa các dân tộc thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

Những vật dụng đã trở thành nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, Pà Thẻn.

 Những vật dụng đã trở thành nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, Pà Thẻn.

Múa chuông là một trong những điệu múa chính trong các nghi lễ linh thiêng của người Dao đỏ ở Chiêm Hóa. Điệu múa thể hiện niềm tin của người Dao đỏ vào tổ tiên đã bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc. Mong tổ tiên che chở cho mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 Những cô gái tái hiện lại nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tày.

 Nhiều người dân đến xin chữ để cầu mong một năm bình an, hạnh phúc.

 Qủa còn khổng lồ được huyện Chiêm Hóa trưng bày tại không gian lễ hội.

Những tấm vải thổ cẩm được nhiều bạn trẻ yêu thích.

 Các em nhỏ chăm chú, thích thú theo dõi các hoạt động tại không gian trưng bày.

 Không gian văn hóa các dân tộc huyện Chiêm Hóa sẽ được trưng bày đến hết ngày 29-1 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng).

Phóng sự ảnh: Thu Hằng – Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục