Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023

- Chiều 17-2, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 2 do Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Dự và làm việc với Đoàn công tác có Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu II kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên tới 100% cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống kế hoạch huấn luyện, giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch chặt chẽ theo đúng quy định; chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, củng cố lực lượng dân quân, tự vệ theo đúng luật pháp; chuẩn bị tốt các nội dung cho Lễ ra quân bảo đảm trang trọng đúng theo quy định.
Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh; sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Đồng chí đề nghị, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập chặt chẽ các nội dung phục vụ cho Lễ ra quân huấn luyện diễn ra vào ngày 1-3; hội thi mô hình học cụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sỹ quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Tin, ảnh: Bích Hằng 

Tin cùng chuyên mục