"Càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua"

- Đó là chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tại buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” vào chiều ngày 25-8.

Dự buổi lễ có Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tham dự buổi lễ có hàng trăm lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thuộc các cơ quan, đơn vị đầu mối của Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh ký giao ước thi đua tại lễ phát động.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ tinh thần "chống dịch như chống giặc", "càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua". LLVT tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhân ái, tận tâm, tận lực "Vì nhân dân quên mình", "Vì nhân dân phục vụ", "Bộ đội chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội". LLVT tỉnh cũng tăng cường các hoạt động phối hợp, hỗ trợ giải quyết khó khăn, giúp thu hoạch nông sản, hoa màu, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp "5K + vắc-xin", thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm, giãn cách xã hội, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên từng khu vực, địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa và không để dịch xâm nhập vào đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, làm lan tỏa ngày càng sâu rộng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục