Chuyện làm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sáng tạo, lực lượng Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 dự án công nghệ thông tin quan trọng mang tính cốt lõi, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong chiến dịch cao điểm cấp CCCD, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

“Làm hết việc, không làm hết giờ”

2 dự án công nghệ thông tin quan trọng trên được Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì thực hiện. Để thực hiện thành công 2 dự án, nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác thu thập thông tin dân cư. Tỉnh ta có gần 900 nghìn dân nên khối lượng công việc thu thập rất lớn. Với quyết tâm hoàn thành thu thập 100% thông tin dân cư và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho gần 600 nghìn người theo đúng tiến độ, Công an tỉnh đã huy động hơn 900 cán bộ, chiến sỹ tham gia với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và “Làm hết việc, không làm hết giờ”.

Chiến dịch cao điểm, Công an tỉnh đã duy trì 16 tổ cấp CCCD lưu động làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nhớ lại chiến dịch cao điểm cấp CCCD, Trung tá Đoàn Thị Thu Quỳnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh chia sẻ: quá trình thực hiện lực lượng phải đối mặt với thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, máy móc gặp sự cố, thời tiết không thuận lợi... Với cách làm sáng tạo áp dụng vào thực tiễn như đóng kệ gỗ kê cao, dùng quạt điện làm mát đã khắc phục tình trạng máy thu vân tay quá tải, nóng và treo máy, máy hoạt động liên tục không bị gián đoạn. 

Công an cấp xã đã phát huy vai trò quan trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã chỉ đạo các đoàn thể vào cuộc phối hợp tuyên truyền, thông báo đến nhân dân về thời gian, địa điểm, giấy tờ cần thiết khi đi làm CCCD. Đồng thời, cử cán bộ chiến sỹ đảm bảo an ninh, điều tiết, phát phiếu thứ tự đăng ký chia theo từng khung giờ hợp lý...

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc 2 dự án quan trọng này trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công trên phạm vi toàn quốc.

Thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 1-7-2021, 2 dự án quan trọng trên đã chính thức hoạt động, tạo nền tảng quan trọng để Chính phủ triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Tỉnh ta đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06.   

Trung tá Trần Quang Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, để hoàn thành các mục tiêu Đề án 06, đơn vị đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng về phương tiện, cơ sở hạ tầng… Công an toàn tỉnh thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; rà soát, cập nhật biến động dân cư; đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử...

Thành công của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chíp điện tử trên địa tỉnh đã tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục