Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

- Sáng 17-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và sơ kết hơn một năm thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 (Đề án 1371).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tuyên Quang, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ổn định, ý thức thực hiện pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng cao. Tình hình chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội trong quân đội đã có chuyển biến, tiến bộ căn bản. Số vụ việc, số người vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh của quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 1371, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các đơn vị quân đội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã đề ra. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng cần thường xuyên cập nhật tình hình để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai Đề án 1371.

Bên cạnh đó, tăng cường trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; thường xuyên kiện toàn và coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng triển khai công tác khảo sát để xây dựng chương trình, kế hoạch từng năm sát với tình hình thực tiễn; xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục