Khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

- Ngày 30-8, UBND tỉnh tổ chức khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thao; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia hội thao có 7 đoàn, với 189 vận động viên được lựa chọn từ hội thao cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội thao diễn ra trong 2 ngày với các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; đồng diễn võ thể dục tay không; 3 môn quân sự phối hợp (chạy vũ trang, ném lựu đạn xa trúng hướng, bắn súng tiểu liên AK); chiến thuật.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự hội thao.

Các vận động viên tham dự nội dung thi điều lệnh đội ngũ.

Phần thi đồng diễn võ thể dục tay không của các đoàn vận động viên tại hội thao.

Phát biểu chỉ đạo hội thao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, hội thao là dịp đánh giá tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện của Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động, kết quả huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện thể lực của dân quân cơ động. Thông qua hội thao tuyển chọn đơn vị có thành tích cao để tổ chức luyện tập và tham gia hội thao toàn quốc đạt chất lượng. Đồng chí yêu cầu, các vận động viên chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, các quy định của Ban tổ chức, đoàn kết và trung thực trong hội thao. Đồng thời, nắm chắc kiến thức, động tác kỹ chiến thuật, phương pháp, tác phong, chỉ huy và bình tĩnh, tự tin thực hiện tốt các nội dung hội thao.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục