Sơn Dương xử lý, tiêu huỷ thành công bom còn sót lại sau chiến tranh

- Ngày 18-6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xử lý, tiêu hủy 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại thôn An Lạc, xã Tam Đa.

Quả bom được gia đình ông Nguyễn Văn Việt, thôn An Lạc, xã Tam Đa  phát hiện lúc 15 giờ, ngày 13-6  trong khi  đang múc đất ở quả đồi của gia đình. Ông Việt đã báo cáo chính quyền địa phương, UBND xã Tam Đa đã báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Sơn Dương, cử cán bộ về hiện trường, điều động lực lượng dân quân trong xã canh gác không cho người dân đi vào khu vực có bom.

Quả bom được vận chuyển, xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng vũ trang huyện đã vận chuyển quả bom đến thao trường thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng để tiến hành xử lý, huỷ nổ theo quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quả bom được vận chuyển, xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục