Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây ma túy lớn

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong chuyên án lớn vừa bị triệt phá. Các đối tượng gồm: Vũ Ngọc Hải (sinh 1970), Nguyễn Thị Hoa Huyền (sinh 1974), Vũ Ngọc Tuyên (sinh 1973), Nguyễn Anh Toàn (sinh 1981), Vũ Quang Hưng (sinh 1983), cùng trú tại thành phố Tuyên Quang; Lò Thị Pham (sinh 1989), trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang) và Nguyễn Thọ Tiến (sinh 1974), trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai).

Số tang vật cơ quan công an thu giữ được.  

Trước đó, cuối năm 2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh khác về Tuyên Quang tiêu thụ. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Liên tiếp trong các ngày 24, 25 và 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng trên.

Ban chuyên án thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,6 kg ma túy các loại, 5 cây cần sa, 2 dụng cụ để sử dụng ma túy đá cùng một số lượng lớn dao, kiếm. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh Lào Cai vận chuyển trái phép về Tuyên Quang chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Việc phá đường dây ma túy lớn trên là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh trong đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.                                                                          

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục