Tâm huyết và trách nhiệm

- Gần 20 năm gắn bó với công tác Hội Người cao tuổi (NCT), trong đó có 7 năm làm Chủ tịch Hội NCT xã Đạo Viện (Yên Sơn), bà Hà Thị Nguyệt luôn được mọi người kính trọng, quý mến bởi lối sống giản dị, tâm huyết và trách nhiệm với phong trào công tác Hội NCT. Những đóng góp của bà đã góp phần xây dựng tổ chức Hội NCT xã ngày càng phát triển, đời sống tinh thần hội viên được nâng lên. 

Bà Hà Thị Nguyệt.

Những năm qua, bà cùng Ban Chấp hành Hội luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ các chi hội và kết nạp hội viên, đưa tổng số toàn Hội lên 263 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Hằng năm, bà chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho NCT, phối hợp thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn. 

Trong quá trình công tác, bà phát huy tinh thần sáng tạo của hội viên; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao vai trò, uy tín, vận động con cháu lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tuổi cao - gương sáng, Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền... Năm 2021, Hội NCT xã có 6 gia đình hội viên ủng hộ tiền mặt và 1 hội viên hiến 17 m2 đất làm đường giao thông. Xã cũng đã thành lập được 4 CLB văn nghệ thể thao NCT và 2 CLB bóng chuyền hơi NCT. Các CLB thường xuyên tập luyện, giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

Ngoài công tác Hội địa phương, bà Nguyệt còn là cụm trưởng thi đua khối NCT cụm ATK, trưởng nhóm tự quản vệ sinh mương phai ở thôn. Với trách nhiệm của mình, bà chủ động triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn; phân công nhiệm vụ các tổ chức trong khối thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội; vận động các thành viên trong nhóm tự quản 1 tháng 2 lần tổ chức phát dọn, nạo vét khơi thông mương phai, đảm bảo nước tưới đồng ruộng.  

Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm của bà, hằng năm, Hội NCT xã Đạo Viện luôn được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen; cá nhân bà Nguyệt được Hội NCT tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. Bà vinh dự là 1 trong 2 cán bộ cơ sở hội đại diện trên 82.600 cán bộ, hội viên tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ VI toàn quốc tổ chức tháng 1 vừa qua.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục