Tăng nặng các mức phạt vi phạm

- Từ ngày 1-1-2022, Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt... bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, nhiều hành vi tăng nặng mức phạt lên gấp 5, 6 lần.

Cụ thể, theo Nghị định 123, nhiều vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ tăng mức xử phạt so với Nghị định số 100 trước đó. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng cài quai không đúng quy cách, mức phạt cũ từ 200 - 300 nghìn đồng tăng lên từ 400 - 600 nghìn đồng. Đối với hành vi không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không đúng quy định: người điều khiển xe dưới 175 cm3 mức phạt tăng 1 - 2 triệu đồng và người điều khiển xe trên 175 cm3 tăng lên 4 - 5 triệu đồng. Các hành vi tụ tập đua xe máy, đua ô tô trái phép cũng tăng mức phạt gấp 2 lần. Theo đó, với hành vi đua xe máy, mức phạt 7 - 8 triệu đồng sẽ tăng lên 10 - 15 triệu đồng và đua ô tô mức phạt 8 - 10 triệu đồng sẽ tăng lên 15 - 20 triệu đồng, tịch thu xe.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử lý thiếu niên thực hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Anh Ma Xuân Tùng, tổ 16, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ đua xe máy, lạng lách, đánh võng mà người thực hiện hành vi là thanh thiếu niên. Trong đó có nhiều đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Theo anh, tăng mức xử phạt đối với hành vi tụ tập đua xe máy và không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện sẽ góp phần tăng tính răn đe, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, tình trạng một số người điều khiển phương tiện dùng băng dính đen sửa biển số, che biển đi qua các khu vực có camera giám sát hoặc đường cao tốc cũng khiến dư luận bức xúc. Đối với những hành vi này, Nghị định 123 quy định: Việc điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển không đúng vị trí; gắn biển không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển… bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. So với trước đây, hành vi tương tự bị phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi sản xuất biển số trái phép trước đây mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng nay tăng lên 70 triệu đồng. Hành vi mua bán biển số trái phép tăng mức phạt từ 2 - 4 triệu đồng lên đến 20 - 24 triệu đồng...

Anh Nguyễn Kim Hiếu, lái xe tải tuyến đường Tuyên Quang - Hà Giang chia sẻ, đối với Nghị định 123, anh quan tâm đến việc thay đổi mức phạt về chở hàng quá tải. Theo đó, đối với người điều khiển xe chở hàng quá tải trọng trước đây chia làm 5 mức phạt từ 1 - 16 triệu đồng, nay chỉ còn 3 mức phạt, cao nhất là 50 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 - 5 tháng thay vì 1 - 3 tháng như trước đây. Theo anh, việc tăng mức xử phạt sẽ giúp lái xe và người kinh doanh vận tải có ý thức hơn trong việc vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn và giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông.

Trung tá Lê Tuấn Quang, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về tăng cường mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm các hành vi và quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với mỗi hành vi vi phạm tạo sức răn đe lớn. Từ đó, hạn chế việc lặp lại lỗi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.                      

 Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục