Thanh bảo kiếm sắc bén

- Trải qua bề dày lịch sử, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lực lượng Công an tỉnh ta luôn kiên định lập trường tư tưởng, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành, là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bảo đảm an ninh trật tự 

Lực lượng Công an Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng ban hành những chính sách phù hợp trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trên lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng, lực lượng an ninh đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm có nội dung xấu, kịp thời ngăn chặn và vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận văn hóa tư tưởng; phòng, chống cài cắm hoạt động gián điệp, thu thập tình báo để phá hoại đất nước ta. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm hình sự nói riêng được triển khai theo tuyến và địa bàn trọng điểm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã góp phần tích cực trong quá trình phát hiện, điều tra làm rõ các vụ án. Nhiều vụ án trộm cắp tài sản của Nhà nước và công dân được khám phá, nhiều vụ cướp của, giết người cũng nhanh chóng được điều tra làm rõ...

Công an Tuyên Quang tham gia cùng nhân dân vận chuyển hàng hóa ủng hộ người dân bị Covid-19.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an Tuyên Quang kéo giảm tỷ lệ tội phạm xuống 3,52% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ điều tra, làm rõ các loại tội phạm đạt tỷ lệ trên 98%, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Triệt phá 179 vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, không để hình thành các tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động trên địa bàn tỉnh.  Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, lực lượng Công an Tuyên Quang tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai các biện pháp nhằm cải cách hành chính trong thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030.

Trong suốt quá trình công tác và chiến đấu, lực lượng Công an Tuyên Quang thường xuyên được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến kiểm tra, thăm hỏi cán bộ chiến sỹ. Đây là nguồn cổ vũ động viên quan trọng để lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an Tuyên Quang cũng tập trung, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục, Fanpage và trang Thông tin điện tử, chủ động xây dựng mô hình “Tuyên truyền đấu tranh phản bác trên không gian mạng”, thông qua biên tập, đăng ảnh tin bài trên Fanpage và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, được quần chúng nhân dân phản hồi theo chiều hướng tích cực, ghi nhận, ngợi khen. Trong năm 2021, Fanpage Công an tỉnh đã đăng tải 962 bài viết, 4.576 ảnh, 85 video, tiếp cận tới 12,03 triệu lượt người, thu hút trên 9 triệu lượt tương tác. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh đăng tải 352 bài viết, 628 ảnh, tiếp cận tới 109 nghìn lượt người xem.

Xây dựng Đảng bộ công an vững mạnh

Một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá của Công an Tuyên Quang là làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ và thực hiện nghiêm túc mọi chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định điều lệnh nội vụ của ngành, công tác Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ được tạo điều kiện phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an Tuyên Quang đã điều động đủ lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã trên phạm vi toàn tỉnh. Bước đầu cho kết quả tốt, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Lực lượng Công an Tuyên Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo tình hình, xử lý thông tin để kịp thời tham mưu đến cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp phù hợp ngăn ngừa các nguy cơ xung đột từ xa, từ sớm, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm ít nhất 5% số vụ vi phạm về trật tự xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an, đặc biệt Công an Tuyên Quang sẽ tập trung tăng cường xây dựng Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và các đề án xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mới đây, tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022), Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phần thưởng cao quý trên là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo và đạt kết quả cao của Công an tỉnh trong thực hiện 2 dự án trên. Với khối lượng công việc rất lớn, Công an tỉnh đã huy động trên 900 cán bộ, chiến sỹ tham gia trực tiếp thực hiện. Kết quả, Công an tỉnh đã đạt thành tích xếp hạng xuất sắc, đứng thứ 3/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục