Các Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia và Iran gặp chính thức sau hơn 7 năm

Ngày 6/4, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian đã gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cuộc gặp được tiến hành tại Bắc Kinh. (Ảnh: CCTV)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của những người đứng đầu Bộ Ngoại giao Saudi Arabia và Iran sau hơn 7 năm.

Cuộc gặp được tiến hành tiếp theo cuộc đối thoại giữa Saudi Arabia-Iran tại Bắc Kinh ngày 10/3 vừa qua.

Trước đó, với vai trò trung gian của Trung Quốc, Saudi Arabia và Iran đã đạt được thỏa thuận song phương, đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời mở lại đại sứ quán và các cơ quan đại diện, cử đại sứ trong vòng 2 tháng.

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết, trước khi đến Bắc Kinh gặp chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia và Iran đã có nhiều cuộc điện đàm, thảo luận việc khôi phục quan hệ ngoại giao, cũng như các bước đi cụ thể để khởi động các thỏa thuận khác.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục