Nổ mỏ than ở Colombia, ít nhất 11 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 14/3 tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota 75km về phía bắc. Giới chức sở tại cho biết những người bị mắc kẹt dưới lòng đất đang ở độ sâu khoảng 700-900m.

Lính cứu hỏa nỗ lực giải cứu các thợ mỏ sau vụ nổ ngày 15/3/2023. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/3, giới chức Colombia cho biết, 1 vụ nổ khí gas tích tụ tại 6 mỏ than liền kề ở miền trung nước này đã khiến ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 10 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 14/3 tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota 75km về phía bắc. Giới chức sở tại cho biết, những người bị mắc kẹt dưới lòng đất đang ở độ sâu khoảng 700-900m.

Hiện, hơn 100 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực thực hiện công tác giải cứu tại hiện trường.

Các vụ tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra tại các mỏ than và vàng lộ thiên hay dưới lòng đất ở Colombia, trong đó chủ yếu là các mỏ hoạt động trái phép, không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định. Trong vụ nổ mới nhất, các mỏ than đều được cấp phép hoạt động.

Vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ xảy ra gần đây nhất ở Colombia là vào tháng 6/2010 khi 73 người đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở tây bắc nước này.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục