Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Công an Hà Nội

Ngày 18/12, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu chính thức chuyển sang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, qua đó củng cố lực lượng đội bóng này nhằm chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự V-League 1.

Hậu vệ đội tuyển quốc gia Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: CTV)

Theo đó, câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội thông báo đã chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Mặc dù bản hợp đồng với CLB Hà Nội còn 1 năm hiệu lực, tuy nhiên, cả hai bên đã thống nhất cho phép cầu thủ sinh năm 1999 rời đội bóng trước thời hạn.

Với bản hợp đồng dài hạn mới với CLB Công an Hà Nội, cầu thủ này được đánh giá sẽ trở thành một trong những trụ cột của đội bóng ngành công an lần đầu tham dự V-League 2023.

Mức lương và khoản tiền lót tay dành cho Văn Hậu không được công bố trong thông báo.

Trước đó, CLB Công an Hà Nội đã giành ngôi vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2022 (V-League 2) và chính thức thăng hạng lên chơi ở V-League 1 mùa giải 2023. Như vậy là sau 20 năm, bóng đá công an mới trở lại với giải vô địch quốc gia.

Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 23, hậu vệ gốc Thái Bình giành 3 chức vô địch V-League, 2 cúp Quốc gia, 2 Siêu cúp Quốc gia. Văn Hậu từng khoác áo U19, U20, U23 và đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, anh từng cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu và cùng đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu mở màn AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào trên sân vận động quốc gia nước bạn vào ngày 21/12 tới đây.

Trước đó, câu lạc bộ Công An Hà Nội đã chiêu mộ hàng loạt nhân tố chất lượng khác như tiền đạo Phan Văn Đức (chuyển từ Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Sầm Ngọc Đức, thủ thành Bùi Tiến Dũng (chuyển từ TP Hồ Chí Minh).

Bên cạnh các trụ cột, một số tân binh cũng được CLB Công an Hà Nội công bố như tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (chuyển từ Sài Gòn FC), tiền vệ Phạm Văn Luân (trở về từ FC Ryukyu ở J-League 2), tiền vệ Huỳnh Công Đến (chuyển từ Phố Hiến) và trung vệ Vũ Hữu Quý (chuyển từ Bình Định).

Sau khi đội bóng ngành công an được thăng hạng vào tháng 11/2022, thực hiện “Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao CLB Công an Nhân dân về Công an Thành phố Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục