Thực hiện chặt chẽ kỷ luật thu - chi

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tài chính là phải thống nhất và phải nắm vững nguyên tắc thống nhất quản lý tài chính, quy định chặt chẽ kỷ luật thu - chi”. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ Sở Tài chính đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, gắn việc học tập, làm theo lời Bác dạy với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên; nội bộ cơ quan luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ Sở Tài chính ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Thời gian qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã tham mưu với tỉnh xây dựng cơ chế tài chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thẩm quyền, theo phân cấp, phù hợp với điều kiện địa phương. Kết quả thu ngân sách Nhà nước hàng năm hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao. 4/5 năm trong nhiệm kỳ hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó năm 2020 thu ngân sách đạt 2.383,1 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đồng chí Hoàng Thị Kim Dung, Phó trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bản thân chị luôn nêu cao trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Chị đã phối hợp hoàn thành tốt công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh quản lý; thực hiện nhiệm vụ tổng hợp dự toán, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định. 

Với tinh thần trách nhiệm, Sở Tài chính đã tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách với những giải pháp đồng bộ. Ngành đã chủ động nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh... Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công như thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Sở tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị bảo đảm tạo nguồn vốn đầu tư cho các chương trình có tính lan tỏa như kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ trẻ đi nhà trẻ...

Đồng chí Tô Thị Phương Bình, Bí thư Chi đoàn, Phó trưởng Phòng Quản lý ngân sách chia sẻ, chi đoàn đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục. Hiện chi đoàn có 28 đoàn viên làm việc tại 6 phòng chuyên môn. Các đoàn viên trong chi đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng học hỏi, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Những năm qua, chi đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như hành trình thăm địa chỉ đỏ tại Quảng Trị, Lăng Bác, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông K9, Ba Vì (Hà Nội), tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh... Nhờ những nỗ lực đó, từ năm 2016 đến 2020, chi đoàn luôn đạt danh hiệu vững mạnh.

Với những nỗ lực trong suốt 5 năm qua, hàng năm Đảng bộ Sở Tài chính đều được công nhận trong sạch, vững mạnh. Năm 2016, Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục