Tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

- Ngày 11-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 150); triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có Đại tá Hà Đình Khiêm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh.

Những năm qua, hệ thống chính trị từ Trung ương, địa phương đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ các giải pháp, làm cho công tác này trở nên toàn diện, nền nếp, sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sỹ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Tuyên Quang.

Cả nước có 914.071 liệt sỹ thuộc các đơn vị, địa phương quản lý. Giai đoạn 2013 - 2020, đã có 853.479 liệt sỹ được nhập dữ liệu thông tin. Trong đó, 383.675 mộ liệt sỹ có đủ thông tin; 309.797 liệt sỹ thiếu thông tin; 100.495 liệt sỹ chưa được quy tập; 35.827 liệt sỹ chưa có thông tin. 7 năm qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập 16.960 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang các địa phương. Đến nay, các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác kết luận địa bàn. Một số địa phương đã lập được bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh...

Đến năm 2030, Chính phủ đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ; xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu; phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ sẽ hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sỹ; phấn đấu mỗi năm giám định ADN xác định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sỹ. Đến năm 2025, hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia Vũ Đức Đam yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện 2 Đề án 1237 và Đề án 150. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình giải quyết các chế độ, chính sách; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin để thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, các bộ, ngành tiếp tục phát huy sáng kiến trong tiếp nhận, thu thập thông tin danh tính liệt sỹ thiếu thông tin. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trước mắt là chăm lo cho các gia đình liệt sỹ, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hội nghị thông qua các Quyết định của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 5 tập thể, 4 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 - 2020. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 55 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 61 cá nhân; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 - 2020.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục