Tổng kết mô hình trồng tre lục trúc lấy măng gắn với phát triển du lịch sinh thái

- Sáng 22-12, tại xã Hồng Thái (Na Hang) Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình trồng tre lục trúc lấy măng gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Mô hình có quy mô 1,5 ha, với 4 hộ tham gia tại xã Hồng Thái. Các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giống, vật tư phân bón.

Giống tre lục trúc có nguồn gốc phân bổ tự nhiên chủ yếu ở vùng á nhiệt đới thuộc khu vực châu Á như Trung Quốc, Đài Loan. Tre lục trúc là loài tre thân ngầm mọc thành cụm thưa cây, chiều cao cây từ 8 - 9m; đường kính thân cây từ 3 - 7cm, tối đa đạt 10cm.

Đại biểu tham quan mô hình trồng tre lục trúc lấy măng gắn với phát triển du lịch sinh thái tại xã Hồng Thái (Na Hang).

Măng lục trúc là thực phẩm tốt, có lợi cho sức khỏe con người, có nhiều dinh dưỡng về đường, chất khoáng và các loại vitamin… Măng có thể dùng tươi, sấy khô, ướp làm đồ hộp xuất khẩu. Thân tre có thể làm nông cụ, làm đồ dùng mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy. Lá có thể dùng gói bánh, nguyên liệu men rượu…

Mô hình trồng tre lục trúc lấy măng gắn với phát triển du lịch sinh thái triển khai tại xã Hồng Thái góp phần thay đổi tư duy nhận thức của người nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất hàng hoá gắn với phát triển du lịch. Qua đó nâng cao giá trị và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục