Tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

- Chiều 18-8, tiếp tục nội dung chương trình Hội nghị tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Chuyên đề về tổ chức hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tiếp tục thảo luận tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đã đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả đạt được, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay cũng như trong thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, những kết quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung và việc thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND nói riêng đã  tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của HĐND các cấp; góp phần quan trọng vào việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số bất cập trong pháp luật hiện hành cũng như những vướng mắc cần sớm tháo gỡ trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND, trong thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  Phạm Thị Minh Xuân đề nghị thời gian tới, HĐND các cấp cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hoá bằng các cơ chế, chính sách, các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát. Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Cùng với đó, HĐND các cấp tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, hoạt động tiếp xúc cử tri cần tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; kết hợp tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nhóm đối tượng; đảm bảo các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được phản ánh đầy đủ, chính xác, gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, triệt để. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Đồng chí lưu ý các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp cần phải xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình kế hoạch công tác quý, năm trên cơ sở kế hoạch chung của Thường trực HĐND; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban, Tổ; phân công đại biểu HĐND  tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nghiên cứu pháp luật, tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp; duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt hội họp mỗi quý một lần theo quy định...

HĐND các cấp quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, trọng tâm là xây dựng và thực kế hoạch chuyển đổi số, hệ thống hóa và triển khai đồng bộ việc số hóa hầu hết các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến làm khâu đột phá.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục