Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031: Đưa nhiếp ảnh đóng góp xứng tầm trong công nghiệp văn hóa
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh nghệ thuật nhiếp ảnh đứng trước những chuyển động mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới. Hội đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bảo vệ bản chất chân thực của nhiếp ảnh và từng bước đưa giá trị ảnh Việt Nam vào đời sống văn hóa, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.
Ngày 18-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với 429 đại biểu chính thức, đại diện 1.134 hội viên thuộc 40 chi hội trên toàn quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự đại hội.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Ban tổ chức |
Bảo vệ tính chân thực, thích ứng với thời đại số
Phát biểu khai mạc đại hội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định, đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống và Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nhiều nghị quyết trụ cột, nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng đó vừa mở ra cơ hội, vừa đặt lên vai giới nhiếp ảnh niềm vinh dự và trách nhiệm mới.
![]() |
| Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức |
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, người nghệ sĩ cầm máy càng phải vững vàng giữ lấy sự chân thực, giá trị cốt lõi làm nên sức sống của nhiếp ảnh; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo để nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước và vươn ra thế giới.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã nỗ lực duy trì hoạt động trong bối cảnh nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những khó khăn về cơ chế tài chính, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và thay đổi địa giới hành chính.
Một dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ IX là việc bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi chính đáng của giới nhiếp ảnh. Sau quá trình kiến nghị, đề xuất và đưa tâm tư, nguyện vọng của giới nhiếp ảnh đến các cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 22-7-2024, chính thức bổ sung đối tượng “nhà nhiếp ảnh” vào diện xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với giới nhiếp ảnh Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên trong nhiều năm.
Hoạt động chuyên môn được triển khai trên nhiều lĩnh vực với các trại sáng tác, cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế và Việt Nam, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực và triển lãm chuyên đề chất lượng.
![]() |
| Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ban tổ chức |
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 10 nghệ sĩ nhiếp ảnh. Trong đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh là Phó Chủ tịch chuyên trách.
Đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển
Từ những yêu cầu mới của đời sống nhiếp ảnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng sáng tác, phát huy giá trị tác phẩm và mở rộng không gian phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam. Trọng tâm là đưa những giá trị của nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng, gắn hoạt động sáng tác, lưu trữ, quảng bá với phát triển công nghiệp văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức |
Chỉ đạo hoạt động Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong nhận định, trong bối cảnh hình ảnh ngày càng có vai trò lớn trong đời sống xã hội, Hội cần khuyến khích nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, con người mới và những giá trị mới của đất nước trong thời kỳ phát triển mới. Chất lượng tác phẩm cần được đặt ở vị trí trọng tâm, cùng với việc coi trọng lý luận, phê bình và thẩm định nghệ thuật, để nhiếp ảnh có thêm những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và sức sống lâu dài.
Đây cũng là cơ sở để Hội phát huy nguồn tài nguyên nhiếp ảnh đang được lưu giữ. Với hệ thống tư liệu phong phú, trong đó kho lưu trữ của Hội hiện có hơn 600.000 file ảnh, nhiệm kỳ mới có thể mở rộng việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, triển lãm và quảng bá hình ảnh đất nước.
Phát huy giá trị và gìn giữ di sản nhiếp ảnh Việt Nam gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Hội, nhằm biến tài nguyên ảnh tư liệu và nghệ thuật thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế - xã hội cao. Hội cần từng bước nghiên cứu hình thành thị trường nhiếp ảnh, xây dựng “ngân hàng ảnh”, khai thác các nền tảng số để quảng bá tác phẩm, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền tác giả và quyền lợi chính đáng của nghệ sĩ. Đây là bước chuyển từ việc tạo ra và trưng bày tác phẩm sang xây dựng hệ sinh thái để giá trị của tác phẩm được lưu giữ, lan tỏa và phát huy trong đời sống.
Cùng với đó, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo mở ra những phương thức mới cho sáng tác, lưu trữ, giới thiệu và tiếp cận nhiếp ảnh. Hội cần tạo điều kiện để hội viên, nhất là nghệ sĩ trẻ, làm chủ công nghệ, nâng cao kỹ năng số và chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường sáng tạo. Công nghệ được đặt trong mối quan hệ với giá trị nghề nghiệp, bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội, qua đó giúp nhiếp ảnh mở rộng khả năng tiếp cận công chúng mà vẫn giữ được nền tảng nghệ thuật và tính chân thực.
![]() |
| Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Ảnh: Ban tổ chức |
Một nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài là xây dựng đội ngũ nghệ sĩ, đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ. Hội định hướng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nghệ sĩ trẻ; tạo cơ hội để họ học hỏi các chuyên gia trong và ngoài nước, tham gia những dự án chuyên nghiệp, từng bước khẳng định năng lực sáng tạo.
Về vấn đề hội nhập quốc tế, theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, cần được triển khai theo hướng đưa hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam ngày càng vươn tầm thế giới, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ trong nước tiếp cận những xu hướng sáng tạo, phương thức tổ chức và kinh nghiệm nghề nghiệp mới. Từ đó, hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam có thêm những kênh quảng bá trực tiếp đến công chúng quốc tế.
Nhận nhiệm vụ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông khẳng định, Ban Chấp hành khóa X sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, quan tâm phát triển đội ngũ trẻ. Hội sẽ tạo điều kiện để nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có giá trị, chủ động hội nhập quốc tế, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.















Ý kiến bạn đọc