Nhân lên lòng tự hào dân tộc
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mảnh đất cội nguồn cách mạng Tuyên Quang lại bừng sáng niềm tự hào và kỳ vọng. Không dừng lại ở việc tri ân quá khứ, lòng yêu nước hôm nay được tinh kết thành sức mạnh nội sinh, chuyển hóa qua những phong trào hành động cách mạng cụ thể.
Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, Kim Bình là địa danh có ý nghĩa đặc biệt khi vinh dự được lựa chọn là nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - đại hội duy nhất được tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội. Từ mảnh đất này, những quyết sách quan trọng đã được thông qua, tạo tiền đề đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Dấu ấn Đại hội II không chỉ là niềm tự hào của Tuyên Quang, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Phát huy giá trị lịch sử ấy, trong các ngày lễ lớn của đất nước, từ các phường trung tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Na Hang, Lâm Bình, Lũng Cú, Đồng Văn, Sơn Vĩ…, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay đã trở nên quen thuộc và thiêng liêng. Việc treo cờ Tổ quốc không còn là quy định hành chính đơn thuần, mà đã trở thành hành động tự giác, thể hiện niềm tin, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm công dân của mỗi người dân trên quê hương cách mạng.
Cùng với không gian đời sống thực, tinh thần yêu nước ở Tuyên Quang còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Nhiều hình ảnh, clip, bài viết hưởng ứng các “trend” tích cực về Tổ quốc, về màu cờ sắc áo, về các ngày lễ lớn được lan truyền rộng rãi. Đặc biệt, sự tham gia chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đã góp phần đưa nội dung chính trị đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, bằng cách thể hiện mới mẻ, giàu cảm xúc nhưng vẫn đúng định hướng.
Các chương trình chính luận - nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Qua lời ca, điệu múa, các tiết mục sân khấu hóa, những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương được tái hiện sinh động, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, những việc làm cụ thể, thiết thực trên quê hương cách mạng Tuyên Quang đang góp phần nhân lên lòng tự hào dân tộc, chuyển hóa thành hành động. Khi lịch sử được trân trọng, hiện tại được hun đúc bằng niềm tin và trách nhiệm, đó sẽ là nền tảng tinh thần vững chắc để Tuyên Quang cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Chúc Huyền










Ý kiến bạn đọc