Công ty Điện lực Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng

- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 23-7, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong đó có 3 gia đình công nhân viên chức ngành điện là con Liệt sĩ gồm: anh Đặng Văn Đương, con liệt sỹ Đặng Tiệp hy sinh chiến trường miền Nam năm 1971; anh Lê Công Lý, con liệt sỹ Lê Công Tấn hy sinh tại mặt trận phía Tây năm 1968; anh Nguyễn Văn Hậu, con liệt sỹ Nguyễn Minh Khẩu, hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1973; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã, thôn 4, xã Kim Phú, và em Ngọc Hạnh con ông Ngọc Minh Truyền, thương binh hạng ¼, tổ 8, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang).

Công ty Điện lực Tuyên Quang thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 3 công nhân viên chức ngành điện
 là con Liệt sĩ đang công tác tại công ty.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất.

Trước đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã và nhận đỡ đầu em Ngọc Hạnh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục