Hội CCB tỉnh phát huy tinh thần “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

- Sáng 4-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CCB năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào CCB gương mẫu năm 2022.

Năm 2022, BCH Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hội đến cơ sở và hội viên. Nổi bật, chỉ đạo Hội CCB các cấp tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo đúng điều lệ, quy chế, kế hoạch. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid -19; phát động ủng hộ tiền, vật chất xoá nhà tạm cho CCB nghèo; tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5,6 (khoá XIII) đến cán bộ, hội viên; tổ chức các hoạt động nghĩa tình…

Trong năm, các cấp hội đã triển khai xây dựng 20 nhà nghĩa tình CCB, đạt 125% kế hoạch; xoá 281 hộ CCB nghèo, đạt 133,8% kế hoạch. Hội CCB các cấp đã phối hợp với các ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng trên 740 suất quà, trị giá gần 200 triệu đồng cho cán bộ hội đã nghỉ công tác, hội viên CCB và gia đình chính sách.

Tại hội nghị, BCH Hội CCB tỉnh đã phát động Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023 với chủ đề “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022 và 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Thi đua chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục