Khởi công xây Nhà nhân ái và khánh thành công trình Nâng bước em tới trường tại xã Hùng Lợi

- Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), chiều 19-5, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) và các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái và khánh thành công trình Nâng bước em tới trường tại xã Hùng Lợi (Yên Sơn). 

Lãnh đạo các đơn vị khởi công xây Nhà nhân ái cho gia đình em Lý A Đức.

Các đơn vị đã khởi công xây nhà mới cho gia đình em Lý A Đức, dân tộc Mông, thôn Nà Mộ, xã Hùng Lợi. Em Đức là học sinh lớp 5 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hùng Lợi 1. Gia đình em thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, có nhà xuống cấp. Ngôi nhà có diện tích 60 m2, đáp ứng tiêu chí “3 cứng” (tường cứng, nền cứng và mái cứng) kèm công trình phụ với tổng kinh phí 100 triệu đồng do Đoàn Tanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị tài trợ. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào xây dựng vào tháng 7 tới.

Lãnh đạo các đơn vị kéo băng khánh thành công trình Nâng bước em tới trường tại điểm trường thôn Bum, Trường Mầm non Hùng Lợi.

Nhân dịp này, các đơn vị đã tổ chức khánh thành Ccông trình Nâng bước em tới trường tại điểm trường thôn Bum, Trường Mầm non Hùng Lợi. Công trình gồm cổng, hàng rào bảo vệ an toàn xung quanh có tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục