Kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Trung đoàn 29 bộ binh anh hùng

- Ngày 24-4, Ban liên lạc Trung đoàn 29 bộ binh anh hùng tỉnh Tuyên Quang thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm ngày thành lập (8-11-1971 - 8-11- 2022).

Ban liên lạc trao Kỷ niệm chương cho các đại biểu.

Ngày 8-11-1971, Trung đoàn 29 bộ binh được thành lập tại tỉnh Xa-va-na-khet, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trực thuộc Bộ Tư lệnh 559 với nhiệm vụ chính là giữ vững và mở rộng vùng giải phóng cho nước bạn Lào và bảo vệ hành lang vận chuyển tuyến đường 559, đường mòn Hồ Chí Minh. Suốt những năm chiến đấu giúp nước bạn, Trung đoàn 29 bộ binh đã tham gia 659 trận đánh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào, Campuchia; tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đơn vị đã vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng hòa chung những tiết mục văn nghệ thắm tình hữu nghị Việt Nam- Lào; ôn lại dấu mốc quan trọng trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 29 bộ binh anh hùng.

Nhân dịp này, đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 29 bộ binh anh hùng tỉnh Tuyên Quang trao Kỷ niệm chương cho 16 đại biểu đã có thành tích trong xây dựng Trung đoàn, chúc thọ 4 hội viên.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục