Na Hang phấn đấu kết nạp mới 1.300 hội viên nông dân

- Ngày 25-5, Hội Nông dân huyện Na Hang tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có 135 đại biểu nông dân tiêu biểu, đại diện cho trên 7.000 hội viên, sinh hoạt ở 12 cơ sở hội trên địa bàn.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Na Hang khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào, hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tiếp tục được thực hiện có nền nếp, chiều sâu, hiệu quả. Tham gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 15 tỷ đồng, trên 6.000 ngày công lao động, hiến 3.438m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Toàn Hội đã  kết nạp mới 1.300 hội viên, hội viên là đảng viên 1.353 người...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện phấn đấu kết nạp mới 1.300 hội viên; giới thiệu 160 hội viên ưu tú cho Đảng. Hàng năm, trên 60% hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và có trên 50% số hộ/tổng số hộ đã đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Mỗi năm, xây dựng ít nhất 1 mô hình phát triển kinh tế; mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 1 hộ thoát nghèo, 1 hộ làm mới, sữa chữa nhà ở. Hội phấn đấu hỗ trợ 1.200 hộ nông dân lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử, đưa 15 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới với 19 đồng chí; bầu 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Khang tái cử giữ chức Chủ tịch Hội nông dân huyện.

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện phát động ủng hộ Quỹ Mái ấm nông dân với số tiền ủng hộ gần 24 triệu đồng; UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục