Quan tâm phát triển Khuyến học, khuyến tài

- Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đã được các cấp, các ngành quan tâm, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Chắp cánh cho những ước mơ

Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm, phát triển. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh với vai trò nòng cốt đã kết nối, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ đột xuất, trao học bổng, tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó…

Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 10 tỷ đồng để cấp học bổng, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cho các trường học về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập. Quỹ đã trao trên 3.000 suất học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền trên 4 tỷ 450 triệu đồng. Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã huy động số tiền trên 15 tỷ đồng, hàng năm tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi các cấp, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các trường, lớp học, tặng xe đạp, quần áo, chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh trị giá hàng chục tỷ đồng...

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện Viettel Tuyên Quang trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó xã Lực Hành (Yên Sơn).

Đặc biệt, Chương trình trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" đến nay đã trải qua hành trình 12 năm đầy ý nghĩa. Qua đó đã hỗ trợ, tiếp sức cho  600 tân sinh viên với số tiền 1,2 tỷ đồng.  Em Chúc Thị Huyền, dân tộc Dao nhà ở xã Thượng Nông (Na Hang) hiện đang là sinh viên năm thứ 2 , Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, năm trước em là một trong những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức. Đây thực sự là “món quà” hết sức ý nghĩa vì đã hỗ trợ em bước vào môi trường học tập mới. Đó là sự động viên rất lớn giúp em khắc phục khó khăn, đạt được kết quả học tập tốt nhất.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ngày càng quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài khi tích cực tham gia ủng hộ tổ chức các hoạt động trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu như Viettel Tuyên Quang hàng năm trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 630 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; Ngân hàng BIDV Tuyên Quang, Công ty Bảo Việt Tuyên Quang đã tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hàng năm đều cấp học bổng cho học sinh vượt khó các bậc học trên địa bàn tỉnh...

Em Nguyễn Văn Hiếu, lớp 6A1, Trường THCS Bạch Xa (Hàm Yên) vừa nhận được một chiếc xe đạp mới do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential trao tặng. Nhà Hiếu thuộc diện nghèo, bố mẹ em bỏ đi từ lâu nên em ở với bà nội. Bà nội em đã già yếu nên việc nuôi Hiếu gặp nhiều khó khăn. Hiếu cho biết, em ước mơ có xe đạp đến trường từ lâu mà không có điều kiện, may mắn em được nhà hảo tâm tặng xe đạp lần này. Em vô cùng biết ơn vì từ nay đến trường thuận lợi hơn rất nhiều…

Các hoạt động ý trên đã kịp thời giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, giúp các em viết tiếp ước mơ trên chặng đường chinh phục tri thức của mình.

Lan tỏa phong trào “Học tập suốt đời”

Trong thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và phong trào “học tập suốt đời” trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030"...

Lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, việc triển khai, thực hiện xây dựng xã hội học tập và phong trào “Học tập suốt đời” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức khuyến học với trên 190.000 hội viên, chiếm trên 23% dân số toàn tỉnh. Cùng với đó, toàn tỉnh đã có 147.295 gia đình, 801 dòng họ, 1.734 tổ nhân dân, thôn bản và 655 đơn vị được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”…

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập một cách kịp thời, hiệu quả. Từ đó kêu gọi, huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, có giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, tạo môi trường học tập thuận lợi cho mọi người dân; tiếp tục duy trì các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ, tiếp sức đến trường đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua đó,  lan tỏa trong phong trào khuyến học, khuyến tài và huy động toàn xã hội cùng tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục