Triển khai nhiệm vụ công tác Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh năm 2023

- Ngày 4-1, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, sơ kết Chương trình giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật thành phố Tuyên Quang.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh trao quà cho học sinh khuyết tật trường Tiểu học Sơn Lạc, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang).

Năm 2022, Tỉnh hội đã tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức Quốc tế ủng hộ bằng tiền, hiện vật trên 2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 248 suất quà, trao 409 xe lăn cho 657 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi các huyện, thành phố với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng; triển khai hiệu quả Đề án "Chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi” tại 2 xã Minh Thanh (Sơn Dương) và xã Yên Phú (Hàm Yên) với tổng số tiền, hiện vật trị giá gần 660 triệu đồng. Hội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND thành phố Tuyên Quang triển khai Chương trình giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại 3 trường: Tiểu học Sơn Lạc (xã Kim Phú), Tiểu học Bình Thuận, Trung tâm Ánh Bình Minh (TP Tuyên Quang). Qua chương trình đã trao 111 suất quà cho học sinh khuyết tật, 2 ti vi, 12 bộ loa, máy tính, đồ chơi với tổng số tiền 120 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ của tổ chức Chữ Thập xanh, Thuỵ Sỹ.

Năm 2023, Hội tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tích cực vận động thu hút nguồn lực, vật lực, thực hiện các chương trình hoạt động Hội; làm tốt công tác bảo trợ, trợ giúp cho nhiều đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi; duy trì Chương trình Hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại 3 trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thực hiện hiệu quả Đề án "Chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi” tại 2 xã Thanh Tương (Na Hang) và xã Thượng Lâm (Lâm Bình).

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh năm 2022. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh trao 56 phần quà cho học sinh khuyết tật Trường Tiểu học Sơn Lạc (xã Kim Phú), Tiểu học Bình Thuận và Trung tâm Ánh Bình Minh (TP Tuyên Quang), mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng.

Tin, ảnh: Thuý Nga

Tin cùng chuyên mục