Ý nghĩa thiết thực

- Thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Tuyên Quang và Đại hội XVIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực với những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, nhận thức rõ đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bằng những việc làm thiết thực.

Theo đó, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn các cấp. 100% liên đoàn lao động các huyện, thành phố tổ chức phát động sâu rộng đến các công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện bằng các phần việc, hoạt động thiết thực, quan tâm hướng đến các gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo… Đặc biệt, tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm trong CNVC-LĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, gắn với chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn cơ sở Thị trấn Lăng Can (Lâm Bình), thực hiện Công trình trồng cây mận cồ tại Sân vận động Bản Kè B.

Đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình cho biết, toàn huyện có 63 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện với 1.296 đoàn viên. Để lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn những phần việc, công trình thiết thực, tiêu biểu như Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Thổ Bình với công trình cải tạo khuôn viên trường học nhằm tạo cảnh quan sân trường và khu vui chơi, trải nghiệm cho học sinh. Vì vậy, công đoàn trường phối hợp với cơ quan huy động đoàn viên tham gia 33 ngày công lao động vận chuyển nguyên vật liệu, cây giống.

Công đoàn cơ sở thị trấn Lăng Can thực hiện công trình trồng cây mận cổ tại sân vận động Bản Kè B nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan du lịch. Công trình trồng 25 cây mận cổ với tổng kinh phí trên 14 triệu đồng, góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong công tác an sinh xã hội, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng gia đình đoàn viên Vũ Thị Phượng, thôn Lập Binh, xã Bình Yên (Sơn Dương) công nhân Công ty cổ phần Chè Tân Trào một ti vi trị giá 5 triệu đồng. Là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong năm 2022 đã được các cấp công đoàn hỗ trợ sửa nhà theo Chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Đây là phần việc có ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn cơ sở của đơn vị.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Tiến Thuận, tổ 1, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) tổ chức phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen vào ngày thứ 4 hàng tuần với trên 500 suất cháo, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo để họ yên tâm điều trị bệnh.

Công đoàn cơ sở Báo Tuyên Quang giao lưu bóng đá nữ với công đoàn cơ sở trường Mầm non Tân Thanh (Sơn Dương).

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Tiểu biểu như: Công đoàn cơ sở Báo Tuyên Quang thành lập CLB Bóng đá nữ tổ chức giao lưu bóng đá với công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tân Thanh (Sơn Dương). Hội LHPN thành phố Tuyên Quang tổ chức giải cầu lông; Công đoàn cơ sở xã Trung Môn, Thắng Quân, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) tổ chức hội thi dân vũ thể thao; Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm”… Các hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, tạo sự đoàn kết giữa các đoàn viên, người lao động.

Tình đến ngày 9-3, các cấp công đoàn từ tỉnh xuống cơ sở có nhiều công trình phần việc cụ thể chào mừng đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên có 52 công trình phần việc; Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn có 35 công trình phần việc; Liên đoàn Lao động Sơn Dương có 91 công trình phần việc…

Mỗi công trình, phần việc trên địa bàn dù là nhỏ nhưng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo nên khí thế thi đua trong đoàn viên, CNVC-LĐ trước thềm diễn ra đại hội, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam, phát huy được trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục