Tổng kết cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022

- Ngày 17-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi, hội thi tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022.

Tham dự có đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tỉnh cùng thầy, cô giáo và các em học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi sánh tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022 được phát động với 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Kết quả có 289 sản phẩm, giải pháp dự thi cấp huyện. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn ra 118 tác phẩm, giải pháp tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 25 mô hình, sản phẩm, giải pháp tiêu biểu, trong đó có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Giải đặc biệt được trao cho nhóm tác giả Lộc Vương Bảo Ngọc, Nguyễn Hà Lâm trường Tiểu học Lăng Can (Lâm Bình).

Trao giải cho các tác giả đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh trao giả tại cuộc thi.
Đồng thời lựa chọn 10 mô hình, sản phẩm, giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiêu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022. Đề tài “Nhà sấy nông sản” của nhóm các tác giả Lộc Vương Bảo Ngọc, Nguyễn Hà Lâm trường Tiểu học Lăng Can (Lâm Bình) và đề tài “Thiết bị hỗ trợ, phục hồi chức năng cho người khuyết tật và bị tai biến” của tác giả Sái Hà Ly, trường Trung học cơ sở Thái Long (TP Tuyên Quang) đã đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023.

Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục