Trường Đại học Tân Trào tiếp nhận sinh viên Lào đến học tập

- Ngày 30-9, Trường Đại học Tân Trào tổ chức buổi gặp mặt, tiếp nhận thêm 2 sinh viên tỉnh Phông- Sa - Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến học tập tại trường.

Trường Đại học Tân Trào tổ chức tiếp nhận sinh viên Lào đến học tập tại nhà trường.

Dự buổi tiếp nhận sinh viên Lào có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào. Đây là năm thứ 3 Trường Đại học Tân Trào tiếp nhận sinh viên tỉnh Phông - Sa - Lỳ sang học tập theo diện tài trợ của tỉnh Tuyên Quang. Ngoài các đợt tiếp nhận sinh viên của tỉnh Phông - Sa - Lỳ, trước đó nhà trường đã tổ chức các đợt tiếp nhận sinh viên của tỉnh Xiêng Khoảng. Tính từ năm 2013 đến nay, nhà trường đã tiếp nhận 44 sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có 20 sinh viên đang học tập tại nhà trường còn lại đã ra trường. Các sinh viên Lào học tập tại Trường Đại học Tân Trào sẽ được đào tạo tiếng Việt trong năm đầu tiên sau đó các em sẽ lựa chọn chuyên ngành phù hợp để theo học.

Việc tiếp nhận sinh viên Lào đến học tập tại Trường Đại học Tân Trào nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh Xiêng Khoảng, Phông - Sa -  Lỳ. Từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục