Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 81 năm khẳng định vị thế
Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vững chắc vị thế trung tâm y tế chủ lực, đơn vị hạng I lớn nhất tỉnh. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, bệnh viện đã bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
![]() |
| Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng. |
Khẳng định vị thế y tế tuyến cuối
Dấu ấn bứt phá về chuyên môn bắt đầu từ việc chủ động hợp tác, nhận chuyển giao kỹ thuật và tham gia mạng lưới bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 với các trung tâm y tế hàng đầu tuyến Trung ương như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương... Nhờ đó, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện đã nhanh chóng làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp. Tháng 9/2014, Bệnh viện chính thức được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện hạng I, mốc lịch sử đánh dấu sự trưởng thành toàn diện về năng lực chuyên môn, tổ chức và quản trị y tế.
Đến nay, Bệnh viện đã được trang bị hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất như: Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, CT-Scanner đa lát cắt, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), hệ thống nội soi tiêu hóa phóng đại nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm, máy xét nghiệm tự động đạt chuẩn quốc gia, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy tán sỏi laser, phẫu thuật Phaco...
![]() |
| Tháng 1-2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy chup cắt lớp vi tính 256 dãy. |
Sự đầu tư đồng bộ này là nền tảng để Bệnh viện triển khai thường quy hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu tuyến Trung ương ngay tại địa phương như: Phẫu thuật sọ não, u tủy sống, cột sống, thay khớp háng - khớp gối, tạo hình cột sống bằng cement sinh học. Vận hành Phòng Can thiệp tim mạch từ năm 2020 đến nay đã thực hiện hơn 2.000 ca can thiệp mạch vành, đặt stent, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn; nội soi buồng tử cung, tuyến giáp, thay huyết tương, điều trị đau bằng laser; tán sỏi qua da đường hầm nhỏ…
Việc làm chủ các kỹ thuật cao không chỉ giúp người dân thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại quê nhà mà còn góp phần giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
![]() |
| Một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. |
Mở rộng kỹ thuật mới giai đoạn 2025–2026
Giai đoạn 2025–2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại làm nền tảng mở rộng danh mục kỹ thuật chuyên sâu như: hệ thống CT Scanner 256 lát cắt (GE Revolution Apex – Mỹ), máy chụp OCT đáy mắt (Nidek RS-1), hệ thống nội soi tiêu hóa cao cấp (Fujifilm), máy siêu âm tổng quát ARIETTA 650, máy siêu âm tim mạch Affiniti 70, máy phẫu thuật Phaco CV-9000R, kính hiển vi phẫu thuật Leica, cùng các máy xét nghiệm tự động, Laser nội mạch và điện tim 12 kênh.
Cùng với đó, Bệnh viện xây dựng kế hoạch triển khai hơn 160 dịch vụ kỹ thuật mới trong năm 2026 trên nhiều chuyên khoa như: Thực hiện gần 60 kỹ thuật chụp CT từ ≥256 dãy (sọ não, tưới máu não, động mạch vành, tầm soát toàn thân…) và can thiệp số hóa xóa nền (nút động mạch phế quản, phình động mạch chống tràn, nong/đặt stent động mạch). Triển khai nhiều phẫu thuật phức tạp như chỉnh vẹo cột sống, điều trị lõm ngực bẩm sinh (kỹ thuật Nuss), kéo dài chi, tạo hình môi – vòm miệng, cắt u máu/u bạch mạch phức tạp, phẫu thuật sụp mi, lác. Áp dụng kỹ thuật nội soi can thiệp EMR và ESD điều trị ung thư sớm ống tiêu hóa. Đưa vào vận hành kỹ thuật điện mãng châm, tiêm nội nhãn, xét nghiệm ký sinh trùng miễn dịch tự động, nội soi phế quản trên bệnh nhân thở máy, điều trị vết thương chậm liền bằng laser He-Ne...
Tiếp nối đà phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang đứng trước bước ngoặt lịch sử với Dự án xây dựng cơ sở mới có quy mô gần 14 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Với quy mô 1.000 giường bệnh đạt chuẩn, dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, diện mạo mới hiện đại này sẽ đưa Bệnh viện vươn tầm thành một trong những trung tâm y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc.
![]() |
| Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, thăm khám sức khoẻ cho người dân trên địa bàn xã Sà Phìn. |
Đồng hành cùng sức khoẻ cộng đồng
Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và hiện đại hóa trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang còn ghi dấu ấn đậm nét qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thể hiện trọn vẹn tinh thần "lương y như từ mẫu" và trách nhiệm sâu sắc đối với cộng đồng.
Điểm sáng nổi bật trong hành trình nhân ái của Bệnh viện là chương trình hợp tác với Trung tâm II cùng các chuyên gia hàng đầu tuyến Trung ương dành cho trẻ em khuyết tật. Qua công tác khám sàng lọc cho 336 em nhỏ, các bác sĩ đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật thành công, an toàn cho 141 trường hợp, mang lại nụ cười và hy vọng thay đổi cuộc đời cho các bệnh nhi nghèo. Không dừng lại ở việc chữa trị, Bệnh viện cùng các nhà tài trợ còn dành nguồn kinh phí hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt và tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa, cho các gia đình.
Bên cạnh đó, hoạt động tri ân và chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách đã trở thành nét đẹp truyền thống được Bệnh viện duy trì hằng năm. Vào các dịp lễ lớn hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp về tận các xã, phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình người có công, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.
Đặc biệt, hướng về các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn, bệnh viện đã cũng với các đơn vị y tế phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chiến dịch khám sức khỏe lưu động cho hàng ngàn lượt người dân.
![]() |
| Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật chụp và nút phình động mạch não trên hệ thống số hoá nền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. |
Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, lấy người bệnh làm trung tâm
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và quản lý y tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, lao động sáng tạo và chăm lo đời sống người lao động. Nhờ đó, Đảng bộ Bệnh viện nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh", các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhìn lại hành trình bứt phá và khẳng định vị thế đơn vị y tế chủ lực của tỉnh, Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: "Sức mạnh cốt lõi của Bệnh viện không nằm ở quy mô hạ tầng hay trang thiết bị, mà chính là truyền thống đoàn kết cùng tinh thần đổi mới sáng tạo liên tục qua nhiều thế hệ. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chúng tôi xác định phát triển kỹ thuật chuyên sâu và lấy người bệnh làm trung tâm là chiến lược sống còn. Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, kết hợp với tinh thần làm việc “'hết việc chứ không hết giờ” và thái độ phục vụ “Nhanh chóng - Thuận tiện - Chính xác - Hiệu quả” chính là chìa khóa để Bệnh viện khẳng định vị thế trung tâm y tế chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin trọn vẹn của Nhân dân."
![]() |
| Lãnh đạo và các đoàn thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm và tặng quà gia đình chính sách. |
Nhờ định hướng đúng đắn và nỗ lực bền bỉ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã gặt hái nhiều phần thưởng cao quý từ Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành. Điểm nhấn tự hào trong hành trình phát triển của đơn vị là hai Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003) và hạng Nhì (năm 2012) do Chủ tịch nước trao tặng. Bệnh viện cũng liên tục nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều bằng khen, danh hiệu "Bệnh viện xuất sắc toàn diện" từ Bộ Y tế và UBND tỉnh Tuyên Quang.
Sức mạnh đoàn kết của đơn vị còn được thể hiện qua hoạt động sôi nổi của các đoàn thể. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện nhiều năm liền vinh dự nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn. Cùng với đó, hàng trăm lượt y bác sĩ, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp y tế.
Những thành tựu ấy là điểm tựa vững chắc để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp tục vươn mình trong giai đoạn mới. Bằng bản lĩnh, sự đoàn kết và tinh thần đổi mới của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể y bác sĩ, Bệnh viện đang khẳng định vững chắc vai trò "trụ cột" hạng I tuyến cuối vừa làm tốt sứ mệnh bảo vệ sức khỏe Nhân dân toàn tỉnh, giảm tải cho tuyến Trung ương, vừa từng bước trở thành điểm sáng y tế chất lượng cao của tỉnh.
Bài, ảnh: Minh Hoa
















Ý kiến bạn đọc