1.218 hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, đất nhà ở, làm nhà ở

- Sáng 20-10, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết 9 tháng các phong trào thi đua của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.

Bám sát các phong trào thi đua này, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách tín dụng, đặc biệt 5 chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến các đối tượng thụ hưởng.

Trong 9  tháng năm 2023, đã giải ngân trên 243 tỷ đồng, với 4.311 khách hàng được vay vốn, tổng dư nợ toàn tỉnh tăng 260 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,5% kế hoạch năm 2023. Trong đó, hỗ trợ vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 139,9 tỷ đồng, với 2.518 lượt lao động; hỗ trợ vay nhà ở xã hội 38,7 tỷ đồng với 96 lượt khách hàng được vay vốn; hỗ trợ vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 4,7 tỷ đồng, với 470 lượt HSSV được các hộ gia đình đúng đối tượng vay vốn để mua thiết bị học tập trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dư nợ đạt 94,85%; hỗ trợ vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch với 9 lượt khách hàng, 665 triệu đồng; hỗ trợ vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP với số tiền 59 tỷ đồng/1.218 hộ vay, đạt tỷ lệ 63,52% kế hoạch giao.

Những tháng cuối năm, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục cho vay vốn các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình hỗ trợ làm nhà ở mới, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Nguyễn Tâm

Tin cùng chuyên mục