Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Hà Giang trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội

- Sáng 7-3, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Quanh cảnh buổi làm việc.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên BCH  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga chào mừng chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Hà Giang. Tuyên Quang và Hà Giang là những địa phương có lịch sử phát triển lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, về dân tộc, văn hóa và tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Chính điều đó đã tạo nên sự gắn bỏ khăng khít, máu thịt giữa Tuyên Quang và Hà Giang; cũng là điều kiện thuận lợi để hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế -xã hội, để nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân hai địa phương.

Với tỉnh Tuyên Quang, sau hơn 4 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kinh tế của tỉnh liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn 2021-2024 đạt trên 7,75%, riêng năm 2024 đạt 9,04%, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 4/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong 10 năm gần đây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Với vị trí liền kề nhau, Tuyên Quang và Hà Giang cũng được kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng bởi Quốc lộ 2, có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Cùng với đó, hai tỉnh đều có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch rất lớn, trong đó Tuyên Quang có suối khoảng Mỹ Lâm, Khu di tích lịch sử Quốc gia Tân Trào, Khu danh lam thắng cảnh đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Hà Giang có cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì... Hai tỉnh đều có các lễ hội tiêu biểu như Lễ hội Thành Tuyên của Tuyên Quang và Chợ tình Khâu Vai của Hà Giang có thể kết nối để tạo thành chuỗi sự kiện văn hóa thu hút giúp gia tăng lượng khách du lịch cả trong nước và quốc tế.

Hệ thống giáo dục, đào tạo của Tuyên Quang khá phát triển với Trường Đại học Tân Trào quy mô tuyển sinh bậc đại học trên 1.200 sinh viên; các trung tâm đào tạo nghề có quy mô tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 13.000 người học/năm; đây cũng là điều kiện để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động cho hai tỉnh. Do đó, việc hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các trường học, trung tâm của hai tỉnh có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển.

Chuyến thăm và làm việc của tỉnh Hà Giang tại tỉnh Tuyên Quang, ngoài tiếp tục thắt chặt mối quan hệ tình cảm quý báu còn là cơ hội để hai tỉnh tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí mong muốn hai tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện lĩnh vực đầu tư hạ tầng đường giao thông kết nối, nhất là thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đảm bảo đồng bộ, thông suốt, sớm đưa vào khai thác, sử dụng; nâng cấp Quốc lộ 2 và các tuyến đường nối giữa các huyện giáp ranh; tăng cường hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực du lịch thông qua việc xây dựng các tour liên kết giữa hai tỉnh; phát triển chuỗi cung ứng nông sản, tận dụng thế mạnh để hỗ trợ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và du lịch...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, để giải quyết phát triển kinh tế vùng, các địa phương cần phải có liên kết chặt chẽ với nhau, đây chính là giải pháp quan trọng để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tuyên Quang và Hà Giang có mối quan hệ thân thiết gắn bó nhau khăng khít, điều này hình thành những giá trị to lớn tạo tiềm năng phát triển của hai tỉnh.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, qua đó mở không gian phát triển mới giữa hai tỉnh; phối hợp khai thác du lịch, trong đó có vùng hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; liên kết hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tổ chức quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặt trưng của khu vực; chia sẻ kinh nghiệm đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; phối hợp trong công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng quà lưu niệm được làm từ chè cổ thụ Hà Giang cho Tuyên Quang.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng bày tỏ mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, góp phần vào sự phát triển chung của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tặng hoa chúc mừng các thành viên nữ đoàn công tác tỉnh Hà Giang nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thanh Phúc - Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục