Biểu dương 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Tuyên Quang

- Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu của MTTQ các cấp có đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 91 tập thể, cá nhân tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, MTTQ Việt Nam các cấp  có trên 4.700 thành viên, trên 1.700 Trưởng ban Công  tác Mặt trận ở khu dân cư. Thời gian qua, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được phát huy. MTTQ các cấp đã làm tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ và Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Tiêu biểu như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”…

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân.

Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

 Lãnh đạo Hội Nông dân và Uỷ ban MTTQ tỉnh trang Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, như: tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp đối với các chương trình, đề án, các cơ chế, chính sách; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 2 cá nhân được Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; 17 tập thể, 74 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì đã có đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục