Chiêm Hóa quyết tâm đạt mục tiêu cao hơn

- “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” - Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Đảng bộ, chính quyền các cấp, doanh nghiệp, đảng viên, nhân dân của huyện Chiêm Hóa đã bắt tay ngay vào thi đua lao động, sản xuất với quyết tâm lớn hơn và mục tiêu cao hơn ngay từ đầu năm.

Công nhân Nhà máy Ferromangan Chiêm Hóa hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm.

Ngày 4-2, tức ngày 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Nhà máy Ferromangan Chiêm Hóa, thuộc Công ty cổ phần Thương mại vận tải Trường Hải Thái Nguyên tại Cụm công nghiệp An Thịnh, xã Phúc Thịnh ra quân sản xuất đầu năm. Những lò luyện Ferromangan rực lửa và khí thế lao động sôi nổi của cán bộ, công nhân nhà máy xua đi tiết trời lạnh giá, báo hiệu một năm mới với những thắng lợi mới, thành công hơn năm cũ. Trong không khí lao động sôi nổi, anh Phạm Văn Hải, công nhân nhà máy cho biết, nhờ sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lãnh đạo nhà máy, đời sống của anh cũng như đội ngũ công nhân được nâng lên, đón một cái Tết ấm no hơn. Ngay từ ngày đầu năm mới, tháng mới, quý mới, công nhân nhà máy động viên nhau ra sức thi đua lao động, sản xuất để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu mà nhà máy đề ra.

Giám đốc Nhà máy Đồng Quyết Thắng phấn khởi chia sẻ, nối tiếp thành công của năm 2021, trong quý I-2022, Nhà máy bắt đầu triển khai đầu tư, sản xuất giai đoạn 2 với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng, công suất dự kiến đạt 60.000 sản phẩm/năm; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 40% của toàn huyện Chiêm Hóa. Đến năm 2023, dự kiến sản lượng đạt 75.000 tấn sản phẩm/năm; tạo việc làm cho 300 lao động địa phương, với mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Bởi lẽ đó, lãnh đạo Nhà máy quán triệt tinh thần tận dụng từng ngày để sản xuất, tuyệt đối không được đủng đỉnh sau kỳ nghỉ Tết đến đội ngũ cán bộ, công nhân.

Bên cạnh khí thế lao động, sản xuất công nghiệp sôi nổi thì thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương để kịp mùa vụ. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Chỉ thị số 45 ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây” và công tác bảo vệ, phát triển rừng; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022, toàn  huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng mới 2.106 ha rừng, cao hơn 1,5 lần so với năm 2021. Trong đó trồng rừng sản xuất 1.952 ha, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng trên 66% và thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh với gần 204.000 cây, tương đương 155 ha.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Chiêm Hóa phấn đấu thi đua “Mỗi người hãy phấn đấu trồng ít nhất 5 cây xanh”.

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến vấn đề trồng cây và môi trường. Người quan niệm rằng trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa quan trọng là giáo dục đạo đức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái”. Đồng chí Triệu Phúc Phương, Bí thư Đảng ủy xã Tri Phú cho biết năm 2022, xã phấn đấu trồng mới trên 90 ha. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy, UBND xã tăng cường vận động, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua trồng rừng với tinh thần “Mỗi người hãy phấn đấu trồng ít nhất 5 cây xanh”. Tính đến ngày 10-2, toàn xã đã trồng được 11,5 ha rừng.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cấp Hội Nông dân đã tích cực vận động hội viên thi đua sản xuất, hoàn thành kế hoạch vụ Xuân. Tính đến hết ngày 10-2, toàn huyện Chiêm Hóa đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy 3.795 ha lúa Xuân. Hiện nay, hội viên nông dân đang tập trung trồng trên 1.500 ha ngô; 1.000 ha lạc, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch. Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới, anh Hồ Quốc Khánh, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Kim Bình bày tỏ, đây là năm đầu tiên Hợp tác xã mạnh dạn thử nghiệm đưa mô hình canh tác công nghệ cao. Đó là trồng dưa chuột bao tử vụ Xuân và dưa lưới vụ Hè - Thu trong nhà màng có tổng diện tích gần 2.000 m2, tương ứng với gần 5.000 gốc dưa chuột bao tử MayA Israel có tổng kinh phí đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. Do kỹ thuật chăm sóc tương đối khó nên không kể ngày thường hay Tết, các thành viên trong Hợp tác xã mỗi ngày đều phải thực hiện kiểm tra vườn, chăm sóc dưa đảm bảo theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, UBND huyện Chiêm Hóa phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19. Như lời Bác Hồ dạy “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Càng thi đua, càng mau thắng lợi”, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào, nội dung thi đua  gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục