Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai

- Sáng ngày 29-7, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Thuận (Hàm Yên). Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam Đa (Sơn Dương). Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp xúc cử tri xã Hùng Đức (Hàm Yên). Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thành Long (Hàm Yên). Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Sơn Dương. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Hàm Yên, Sơn Dương.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với cử tri xã Yên Thuận. 
Ảnh: Thanh Phúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã bày tỏ phấn khởi với kết quả mà tỉnh đạt được trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cử tri xã Yên Thuận kiến nghị về việc xem xét thực hiện quy hoạch chuyển đổi vùng diện tích trồng chanh, trồng lúa trên địa bàn; có cơ chế, quy định linh hoạt trong việc hỗ trợ nhân dân thực hiện làm đường giao thông nông thôn đối với địa bàn có địa hình phức tạp, khó khăn, quan tâm đầu tư hệ thống điện lưới, hỗ trợ khoan giếng lấy nước giúp người dân được sử dụng nước sạch. Cử tri cũng đề nghị nâng cấp hệ thống đường điện 0,4KV trên địa bàn hiện đang xuống cấp, quan tâm phát triển du lịch sinh thái, có cơ chế hỗ trợ vốn đối với HTX, hộ dân sản xuất chè.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tiếp xúc cử tri xã Tam Đa (Sơn Dương). Ảnh Minh Thủy

Cử tri xã Tam Đa kiến nghị về tăng cường quản lý trọng tải xe trên tuyến đường Tam Đa đi Sơn Nam, nâng cấp rãnh đường ĐT 186, quản lý hành lang đường giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; nâng cao chất lượng điện lưới trên địa bàn xã, đầu tư cải tạo trường THCS Tam Đa, ban hành chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ y tế thôn, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và kinh phí đối với tổ cộng đồng phòng chống dịch Covid -19.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp xúc cử tri xã Hùng Đức.
Ảnh: Trang Tâm

Cử tri xã Hùng Đức kiến nghị về việc nâng cấp tuyến đường giao thông qua trung tâm xã, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, hỗ trợ giống ngô chất lượng cao, hỗ trợ xây dựng phòng học chức năng, tăng thêm nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, ô nhiễm nguồn nước sản xuất nông nghiệp do khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, hỗ trợ khoa học kỹ thuật đối với những trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ.

 Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên,
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thành Long (Hàm Yên). Ảnh: Lê Duy

Cử tri xã Thành Long đề nghị Nhà nước quan tâm nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn xã, nâng cấp đường điện, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, tháo gỡ khó khăn trong khai thác, tiêu thụ lâm sản cho nhân dân.

Cử tri thị trấn Sơn Dương kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí hoàn thiện nhà văn hóa, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đường giao thông, không để quy hoạch treo kéo dài, đầu tư xây dựng khu vui chơi dành cho thanh, thiếu nhi; kiểm tra, chặt bỏ các cây có nguy cơ gẫy đổ trong mùa mưa bão trên các tuyến quốc lộ đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trong buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sơn Dương.
 Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu với cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đã thông tin, làm rõ một số chủ trương, nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội liên quan trực tiếp đến các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đề xuất của cử tri để tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Yên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kịp thời xem xét, xử lý đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cử tri và người dân, đặc biệt là các kiến nghị về phát triển hạ tầng giao thông; đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thuận  sẽ vượt qua khó khăn xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Cử tri xã Yên Thuận phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị huyện, xã phải trả lời ngay bằng văn bản và triển khai thực hiện dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, tránh để kéo dài gây bức xúc cho cử tri. Đồng chí đề nghị, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp thu, và làm rõ một số ý kiến của cử tri. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền, đồng chí tiếp thu chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng chí mong muốn, cử tri xã Hùng Đức đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Hàm Yên và thực hiện nghiêm công tác phòng chống Covid-19.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri.  Đồng chí cũng đã làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến một số chính sách của tỉnh. Đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời thông báo với cử tri về các chủ trương, chính sách, dự án của tỉnh mới ban hành. Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân thị trấn Sơn Dương tiếp tục đồng hành với tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, mục tiêu phát triển của tỉnh, của huyện. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện đời sống.

Nhóm PV thời sự thực hiện

Tin cùng chuyên mục