Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thăm và tặng quà tại huyện Sơn Dương

- Sáng 17-2, Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương tại lán Nà Nưa.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo HĐND, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Sơn Dương, xã Bình Yên.

Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đến thăm và làm việc với xã Bình Yên (Sơn Dương). Xã Bình Yên là xã ATK thuộc vùng căn cứ cách mạng, có 5 thôn và là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, đến nay thu nhập bình quân đầu người mới đạt 17,5 triệu đồng/ người/ năm; tỉ lệ hộ nghèo là 45,7%; xã còn 73 hộ ở nhà tạm.

Xã mới đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022 đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xã Bình Yên trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hoá thôn Bình Dân và Tân Yên; hỗ trợ xoá 12 nhà tạm trên địa bàn xã, hỗ trợ bê tông hoá đường vào khu đân cư, khu sản xuất hàng hoá tập trung của thôn Đồng Min…

 Các đại biểu kéo băng khánh thành tuyến đường khu dân cư thôn Đồng Min, xã Bình Yên (Sơn Dương).

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhận thấy xã Bình Yên còn nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo và nhà tạm, của xã Bình Yên, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, thời gian tới Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và kêu gọi hỗ trợ để góp phần chia sẻ những khó khăn với xã. Đồng chí mong muốn xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tuyên tuyền người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu bền vững.

Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham quan nhà văn hoá thôn Khấu Lấu, xã Bình Yên (Sơn Dương).

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Bình Yên nói riêng. Đây là nguồn hỗ trợ rất ý nghĩa góp phần xoá đói, giảm nghèo của địa phương và góp phần vào mục tiêu của tỉnh đưa huyện Sơn Dương trở thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Đồng chí mong muốn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh và các hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh nhất là trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế…

Trước đó, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiềm bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; tham quan và khảo sát nhà văn hoá thôn Khấu Lấu và một số hộ hội viên Hội Cựu chiến binh nghèo của xã Bình Yên.                                                                          

Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục