Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch năm 2023

- Sáng 15-3, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề "Đẩy mạnh phục hồi - Tăng tốc phát triển”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Sau khi khống chế được đại dịch Covid-19 số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 đạt gần 3,7 triệu lượt người, tổng thu từ khách du lịch đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch năm. Chỉ số về năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Với 6/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất.

Tuy vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ cùng thảo luận thực trạng ngành du lịch, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để "Đẩy mạnh phục hồi-Tăng tốc phát triển" du lịch năm 2023 đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải làm du lịch mạnh mẽ, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Gắn du lịch với phát triển văn hóa, hội nhập quốc tế. Phải xây dựng dịch vụ, sản phẩm du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp hơn. Công tác quản trị, chuyển đổi số về du lịch phải khoa học, tính thực tiễn cao. Việc đầu tư, quy hoạch du lịch phải tương xứng với tiềm năng hiện có. Du lịch phải có tính đa dạng, tính độc đáo, tính dặc sắc, cạnh tranh cao.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì phải huy động, ưu tiên các nguồn lực tổng hợp, trong đó có nguồn lực to lớn từ nhân dân. Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tăng cường liên kết du lịch, tạo ra chuỗi tua tuyến bền vững. Cùng quyết tâm xây dựng du lịch nội địa mang thương hiệu quốc gia, địa chỉ hấp dẫn du khách trên thế giới.

Đồng chí  giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lại đề án cơ cấu lại ngành du lịch thích ứng với tình hình hơn. Bộ Ngoại giao tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Thủ tướng tin tưởng với sự nố lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của nhân dân du lịch Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.     

  Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục