Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

- Ngày 16 – 3, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh truyền đạt các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc; những vấn đề liên quan tác động đến công tác dân vận, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những vấn đề thực tiễn tác động đến công tác dân tộc, công tác vận động nhân dân vùng dân tộc thiều số; nhiệm vụ, giải pháp, kỹ năng trong công tác dân tộc, công tác vận động nhân dân; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, ngay sau hội nghị này, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Trước mắt là tập trung tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia cụ thể hóa các chính sách về dân tộc phù hợp với điều kiện của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; tiếp tục xây dựng và phát huy tốt vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ dân vận tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các hoạt động “ba cùng” với nhân dân. Đồng thời, thực hiện hiệu quả 2 nội dung dân vận khéo của năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025 gồm: thực hiện mô hình Dân vận khéo trong xây dựng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu và mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang...

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục